Quá nhiều tiếc nuối cho bóng đá nữ

Quá nhiều tiếc nuối cho bóng đá nữ
Chứng kiến thất bại của tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan ở trận chung kết, HLV Trần Công Minh cho rằng thầy trò HLV Trần Vân Phát thiếu may mắn để có thể hiện thực hóa cơ hội vô địch.

HLV Trần Công Minh sau khi theo dõi trận chung kết bóng đá nữ SEA Games đã nhận định: “Trong hiệp 1, chúng ta đá trên chân đối thủ, có nhiều cơ hội ghi bàn. Thế nên, tôi rất tiếc khi đội nữ Việt Nam phải nhận thất bại chung cuộc”.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) đã để mất HCV trong thế trận dẫn bàn
Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) đã để mất HCV trong thế trận dẫn bàn. Ảnh: Zing

“Trình độ 2 đội là ngang nhau, chúng ta không phải là đội bóng kém, nên thất bại vì thế càng khó nuốt trôi. Bàn thua đầu lại đến từ lỗi phá hụt bóng của hậu vệ” – ông Minh nói thêm.

Về cách nhập cuộc và cách triển khai thế trận của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Trần Công Minh cho rằng: “Tôi nghĩ chúng ta nhập cuộc với tâm lý muốn đá nhanh – thắng nhanh. Nên khi trận đấu diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho chúng ta, các cầu thủ dường như bị hụt hẫng và mất bình tĩnh”.

Cũng theo HLV Trần Công Minh, ngoài yếu tố tâm lý, các cầu thủ nữ Việt Nam cũng có một số hạn chế trong lối chơi: “Thái Lan là đội bóng rất hiện đại, họ có bản lĩnh tốt. Vả lại, tôi nhận thấy là đội này biết đá theo khu vực, trong khi đội nữ Việt Nam lại sử dụng hậu vệ thòng”.

“Lối chơi này khiến chúng ta khó tấn công ở 2 biên, trong khi cũng ở 2 biên, các cô gái Thái lúc nào cũng có 2 lớp cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Khi bị dẫn trước, tôi chờ mãi mà không thấy đội nữ Việt Nam rút bớt 1 trung vệ ra, để tăng cường hàng tấn công. Khi đó, 3 trung vệ của đội tuyển Việt Nam kèm 1 tiền đạo của Thái Lan theo tôi là thừa” – vẫn là lời ông Trần Công Minh.

Một nguyên nhân khác, theo HLV Trần Công Minh, đội tuyển nữ Việt Nam thua ở chỗ chúng ta dường như không có được nền tảng thể lực tốt cho trận chung kết, ông Minh nói: “Tôi ngỡ rằng Thái Lan mới là đội thiệt thòi về mặt thể lực hơn Việt Nam, do họ phải trải qua hiệp phụ trong trận bán kết với Myanmar, nhưng không ngờ rằng chúng ta có vẻ như xuống sức trước họ, hơi đuối trong các pha tranh chấp tay đôi”.

Dù vậy, thất bại của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dẫu sao cũng dễ cảm thông, bởi chúng ta đã cố gắng rất lớn, đồng thời chuyện thắng hay thua trong bóng đá không phải lúc nào cũng như ý muốn, chính cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Trần Công Minh cũng chia sẻ điều này.

Theo Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.