Thầy Việt, trò Lào và Việt võ đạo

Thầy Việt, trò Lào và Việt võ đạo
TP - Là thành viên Vovinam Quân đội nhưng HLV Nguyễn Thanh Sang đã có tới 2 kỳ SEA Games liên tiếp làm việc cho đội tuyển Lào. Vovinam đang ngày càng trở nên phổ biến ở Đông Nam Á và cả thế giới.

> TRỰC TIẾP SEA Games 27: Bứt phá 'ào ạt', Việt Nam có 64 HCV
> Cận cảnh tuyệt chiêu Vovinam

HLV Nguyễn Thanh Sang dẫn dắt các VĐV Lào thi đấu Vovinam. Ảnh: TL
HLV Nguyễn Thanh Sang dẫn dắt các VĐV Lào thi đấu Vovinam. Ảnh: TL.

Ông Nguyễn Thanh Sang nằm trong số các chuyên gia Việt Nam được gửi tới nhiều nước ở Đông Nam Á với sứ mệnh giúp nước bạn phát triển Vovinam. Từ khi được đưa vào nội dung thi đấu chính thức ở SEA Games 26 (Indonesia), Vovinam dần được nhiều nước hưởng ứng.

Trong ngày thi đấu hôm qua, Vovinam đóng góp 3HCV gồm HCV đội nam biểu diễn tấn công bằng đòn chân và HCV, đối kháng của Nguyễn Duy Khánh, Trần Khánh Trang.

Chúng tôi gặp HLV Nguyễn Thanh Sang ở trận đấu giữa Latsaphao, học trò “ruột” của ông, với Nguyễn Duy Khánh (Việt Nam) hạng cân 55-60kg. 39 tuổi (sinh năm 1974) thì HLV Nguyễn Thanh Sang đã có tới gần 30 năm gắn bó Vovinam. Kết thúc sự nghiệp thi đấu vào năm 2002 trong màu áo đội tuyển TPHCM, ông Sang chuyển sang Quân đội, làm nhiệm vụ gây dựng và phát triển phong trào Vovinam.

Năm 2011, HLV Nguyễn Thanh Sang được biệt phái sang Lào cùng 2 chuyên gia khác với nhiệm vụ giúp nước bạn phát triển môn Vovinam với thời gian khoảng 8 tháng. Tới SEA Games 27, nước bạn Lào lại mời ông Sang qua làm việc trong 3 tháng với mức lương 700 USD/tháng cùng một số đãi ngộ khác.

“Ban đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn, mà đầu tiên là vấn đề ngôn ngữ. Tôi thì không biết tiếng Lào, còn các em lại không rành tiếng Việt. Trong khi tập luyện, chúng tôi phải nhờ người phiên dịch. Mặc dù hiện nay tôi đã có thể giao tiếp với các VĐV bằng tiếng Lào, nhưng vẫn hạn chế”, HLV Nguyễn Thanh Sang cho biết. Lúc mới sang, do đồ ăn không hợp khẩu vị, ông Sang cũng phải tự túc chuyện cơm nước hằng ngày.

Về chuyên môn, theo ông Sang, Vovinam có những động tác rất khó nên BHL phải tốn nhiều công phu để hướng dẫn các VĐV. Qua một thời gian, trình độ của các VĐV Lào đã có sự tiến bộ rõ rệt. So với các đối thủ ở SEA Games năm nay, VĐV Lào mạnh ở các nội dung đối kháng.

Hạng cân 55-60kg hôm qua, Latsaphao không vượt qua được Nguyễn Duy Khánh. “VĐV Lào và Việt Nam đụng nhau thì bên nào thắng tôi cũng vui. Tôi cũng mong các VĐV Lào thắng vì họ đã dành công sức cả năm để tập luyện. Giá chúng ta gặp nhau ở chung kết thì tốt quá”, HLV NguyễnThanh Sang tiếc rẻ.

Trao đổi bên lề trận đấu ở nhà thi đấu Zayar Thiri, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 27 Lâm Quang Thành cho biết, Vovinam đặt sứ mệnh truyền bá võ đạo Việt Nam tới các quốc gia bạn bè, nên không đặt nặng chỉ tiêu thành tích. “Về chuyên môn, nếu thi đấu đúng khả năng và không bị ảnh hưởng của yếu tố ngoại cảnh, các VĐV của ta đều rất khó có đối thủ”, ông Thành nói.

Nguyên Phong
Từ Nay Pyi Taw

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG