Tốp đầu SEA Games sẽ đua đến phút cuối

Tốp đầu SEA Games sẽ đua đến phút cuối
TPO - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, ông Lâm Quang Thành khẳng định, đoàn vẫn đảm bảo mục tiêu tốp 3 ở SEA Games 27, bất chấp việc có lúc đã tụt xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Tin nóng SEA Games ngày 16/12:

>Đi chân đất đoạt vàng SEA Games

>TRỰC TIẾP SEA Games: Việt Nam vượt chủ nhà

>Vì sao thể thao Việt Nam hay bị trọng tài ép?

>Học trò thảm bại, HLV cầu mây ngửa cổ than trời

>Xe đạp Việt Nam: Nhầm đường nhưng không 'lạc' HCV

Tôi không loại trừ bất ngờ ở SEA Games, nhưng cuộc diện bảng xếp hạng chắc chắn chỉ được quyết định vào những ngày cuối. Việt Nam vẫn còn nhiều nội dung có thể tranh đoạt HCV”.

Theo ông Thành, điền kinh, bơi lội và các môn khác của Việt Nam còn nguyên hy vọng giành huy chương. “Nếu không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề ngoại cảnh, mục tiêu lọt vào tốp 3 nằm trong tầm tay của chúng ta”, ông Thành cho biết.

Đánh giá về công tác tổ chức của nước chủ nhà Myanmar, ông Thành nói: “Có thể khẳng định Myanmar đã rất nỗ lực để hoàn thành tốt vai trò của nước chủ nhà SEA Games.

Dĩ nhiên, cũng có một vài sự cố xảy ra, nhưng đây là chuyện khó tránh khỏi khi đại hội bao gồm hàng chục môn thi đấu, với sự tham gia của nhiều nước, hàng nghìn VĐV. Tôi cho rằng chúng ta không có gì phải phàn nàn quá nhiều về nước chủ nhà”.

(từ Nay Pyi Taw)

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.