U23 Lào thua dễ vì… sợ vía

U23 Lào thua dễ vì… sợ vía
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng, Lào luôn e ngại các đội bóng Việt Nam nên thi đấu không tốt khi đối đầu với U23 Việt Nam. Nhiều chuyên gia khác cũng chia sẻ quan điểm này.
U23 Việt Nam thắng dễ vì đối thủ nhập cuộc với tâm lý e ngại
U23 Việt Nam thắng dễ vì đối thủ nhập cuộc với tâm lý e ngại. Ảnh: Vnexpress

Ở loạt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nam SEA Games tối qua, U23 Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng trước U23 Lào với tỷ số 5-0.

Nhận xét về trận đấu này, cựu HLV đội tuyển quốc gia, đồng thời là HLV của CLB Hà Nội T&T, ông Phan Thanh Hùng cho biết: “Trận đấu với Lào đúng là trận đấu dễ với U23 Việt Nam. Họ thi đấu ít áp sát như các cầu thủ Malaysia hay Singapore”.

“Bên cạnh đó, Lào đã hết cửa, nên không còn động lực để phấn đấu, nên có thể họ không căng ra mà đá. Họ có thắng hay có đạt kết quả nào trong trận đấu này đi chăng nữa cũng khó đi tiếp. Tôi cho rằng mỗi trận đấu có tính chất khác nhau, nhưng đá với Lào bao giờ cũng dễ hơn các đối thủ khác” – HLV Phan Thanh Hùng nói thêm.

Ngoài ra, ông Hùng cũng không quên dặn dò các cầu thủ trước khi bước vào trận đấu quyết định với Malaysia sau đây 2 ngày, HLV Phan Thanh Hùng nói: “Quan trọng là trận đấu với Malaysia, chúng ta buộc phải thắng trận này”.

Cùng quan điểm với HLV Phan Thanh Hùng, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng Lào luôn e ngại các đội bóng Việt Nam, nên họ thi đấu không tốt khi đối đầu với chúng ta.

Ông Nguyễn Thành Vinh phân tích: “Tôi cho rằng đây là trận đấu tốt với U23 Việt Nam, tốt hơn những trận đấu mà chúng ta từng đá từ đầu giải. Các cầu thủ đã có những tiến bộ về mặt tâm lý và lối chơi”.

“Về mặt lối chơi, chúng ta đá tương đối đa dạng, có những pha tấn công biên, áp sát trung lộ, thêm vào những pha sút xa. Nhưng công bằng mà nói, Lào luôn tỏ ra kỵ lối chơi của các cầu thủ Việt Nam” – ông Vinh nói thêm.

“Cầu thủ của họ có sẵn tâm lý e ngại các đội bóng Việt Nam, nên mỗi khi đối đầu với các đội bóng của chúng ta, họ thường thi đấu không tốt” – vẫn lời cựu HLV Nguyễn Thành Vinh.

Đánh giá cao khả năng tấn công cũng như những thay đổi về lối chơi của U23 Việt Nam, nhưng cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng chúng ta vẫn còn những vấn đề cần phải giải quyết trong khâu phòng ngự.

Ông Vinh nói: “Hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn còn sơ hở. Bằng chứng là trong trận đấu này, Lào vẫn có cơ hội, thậm chí vài cơ hội, dù áp lực mà họ tạo ra cho chúng ta không phải là lớn. Đây là điều đáng lo nơi hàng phòng ngự”.

“Chiếc thẻ đỏ của Ngọc Đức ở những phút bù giờ là không cần thiết, nó thể hiện thái độ thi đấu không tốt trong những phút cuối. Dù vậy, Ngọc Đức không phải là vị trí quan trọng lắm, nên U23 Việt Nam chưa đến mức quá lo trước trận đấu với U23 Malaysia”.

Cũng như HLV Phan Thanh Hùng, ông Nguyễn Thành Vinh cho rằng trận đấu với U23 Malaysia tới đây sẽ khác hẳn so với những trận đấu mà chúng ta đã trải qua, cụ thể là sẽ khác hẳn so với trận đấu với Lào, bởi Malaysia là đội có đẳng cấp khác.

Theo Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.