U23 Việt Nam – U23 Lào (5-0): Mưa rào giữa nắng hạn

U23 Việt Nam – U23 Lào (5-0): Mưa rào giữa nắng hạn
TPO – Dễ hơn rất nhiều so với những dự đoán. U23 Việt Nam đả bại U23 Lào mà chẳng tốn nhiều sức lực. Nã vào lưới đối phương 5 bàn, họ đã giải được cơn khát bàn thắng.

> U23 Việt Nam: Thắng Lào, cũng mướt mồ hôi

U23 Việt Nam chỉ có một lựa chọn ở trận đấu với Lào là chiến thắng. Ảnh: Zing
U23 Việt Nam thắng đậm U23 Lào. Ảnh: Zing.

Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam:

Bửu Ngọc (1), Đình Hoàng (2), Tiến Thành (3), Văn Quyết (10), Minh Tuấn (11), Mạnh Hùng (15), Ngọc Đức (16), Minh Tuấn (18), Phi Sơn (19), Mạnh Dũng (21), Thanh Hiền (26).

U23 Lào:

Somvang (18), Hanevilay (3), Sihavong (7), Vongchiengkham (10), Ohommasane (22), Hanevilay (12), Khochalem (15), Xayyabounsou (17), Somvang (18), Inthilath (19).

Sự có mặt của Phi Sơn ngay đầu trận giúp U23 Việt Nam có được một trận đấu đầy từ tin trước đối thủ U23 Lào vốn được đánh giá thấp hơn. Chính Phi Sơn là người đi bóng tạo ra pha đá phạt thành bàn của Mạnh Hùng ở phút 27.

Sau đó vài phút, đến lượt Văn Quyết lập công với pha đi bóng trong vòng cấm loạt hai cầu thủ U23 Lào trước khi sút bóng căng tung nóc lưới. Văn Quyết cũng là người nâng tỷ số lên 3-0 giữa hiệp hai với pha đánh đầu cận thành ở phút 75.

Vũ Minh Tuấn gia tăng cách biệt 4-0 cho U23 Việt Nam. Phút thứ 88, Mạc Hồng Quân ấn định chiến thắng 5-0 cho đội. Dẫu vậy, trước khi trọng tài cất còi kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam lại bị mất người khi Ngọc Đức dính thẻ đỏ vì phạm lỗi đối với cầu thủ đối phương.

Thắng đậm U23 Lào với tỷ số 5-0, U23 Việt Nam đã 6 điểm, nhưng vẫn xếp thứ ba tại bảng A. Chiếc vé đầu tiên lọt vào bán kết đã thuộc về U23 Singapore, đội có 8 điểm sau khi hòa 1-1 với U23 Malaysia ở trận đấu sớm.

Vì thế, U23 Việt Nam cần phải chiến thắng U23 Malaysia vào chiều 17/12 mới giành chiếc vé còn lại, bởi chúng ta đang thua đối thủ 1 điểm.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Hết giờ. Chung cuộc U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 5-0.

Phút 90+2, Ngọc Đức đã phải nhận thẻ đỏ sau pha kê chân đối với Souksavanh (4-U23 Lào).

U23 VN- U23 Lào: 5-0. Phút 88, Hồng Quân bắn hạ thủ thành U23 Lào sau một pha đột phá và dứt điểm dũng mãnh.

Vào! U23 VN - U23 Lào: 4-0. Phút 79, Vũ Minh Tuấn dứt điểm từ ngoài vóng cấm. Bóng đi chìm và đập chân một cầu thủ U23 Lào bay vào lưới. 

Phút 77, Quế Hồng Hải được tung vào sân thay Mạnh Hùng. 

Vào! U23 VN-U23 Lào: 3-0. Phút 75, đón đường lật bóng từ cánh trái của đồng đội, Văn Quyết đánh đầu trong tư thế không người kèm, bóng đập cột dọc bên phải đi vào lưới U23 Lào.

Phút 70, Mạc Hồng Quân vào thay Hà Minh Tuấn 

Phút 60, U23 Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên: tiền đạo Lê Văn Thắng vào thay Phi Sơn.

Phút 59, Sihavong có pha sút bóng vọt xà khung thành Bửu Ngọc 

Phút 54, U23 Lào có sự thay đổi người: Sivongthong được tung vào sân thay Inthilath. 

U23 Việt Nam – U23 Lào (5-0): Mưa rào giữa nắng hạn ảnh 2

Bước vào hiệp 2, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát. Trong khi đó, U23 Lào đã có một sự thay đổi người từ hiệp 1.

 

Phút 46, Hà Minh Tuấn có pha đối mặt thủ môn U23 Lào. Pha tỉa bóng bằng chân trái của anh đã loại Somvang nhưng một hậu vệ Lào kịp lao về phá bóng.

Hiệp 2 bắt đầu.

U23 Việt Nam đang chiếm lợi thế trước U23 Lào
U23 Việt Nam đang chiếm lợi thế trước U23 Lào. Ảnh: Zing.

Hết hiệp 1, U23 Việt Nam tạm dẫn trước 2-0.

U23 Việt Nam – U23 Lào (5-0): Mưa rào giữa nắng hạn ảnh 4

Hai bàn thắng liên tiếp của tuyển Việt Nam đã khiến gương mặt của HLV Hoàng Văn Phúc trở nên "nhẹ nhõm" hơn rất nhiều.

Phút 43, từ bên cánh phải, Ngọc Đức tạt bóng vào trong cấm địa của U23 Lào. Hà Minh Tuấn bay người đánh đầu, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đối phương. 

Phút 32, U23 Lào thay người. Innasay (6) vào sân thay Sivilay (12).

Vào! U23 Việt Nam- U23 Lào: 2-0. Phút 30, Văn Quyết đi bóng lắt léo trong vòng cầm qua hai cầu thủ Lào trước khi tung cú sút căng băng chân phải đưa bóng cắm vào góc cao.

Vào! U23 Việt Nam - U23 Lào: 1-0. Phút 27, từ quả đá phạt của Mạnh Hùng ở khoảng cách 23m, bóng đi vào góc xa bên trái, dù thủ môn Somvang chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cản phá. 

U23 Việt Nam – U23 Lào (5-0): Mưa rào giữa nắng hạn ảnh 5

Ở trận đấu sớm của bảng A, U23 Singapore và U23 Malaysia đã chia điểm với tỷ số 1-1.

Như vậy, U23 Singapore đã hoàn tất các trận vòng bảng của mình với kết quả 2 thắng (trước Việt Nam, Brunei) và 2 hòa (trước Lào, Malaysia), được 8 điểm, chắc chắn có vé vào bán kết.

Trong khi đó trận hòa chiều nay, giúp Malaysia củng cố vị trí nhì bảng, được 7 điểm sau 2 trận thắng (trước Lào và Brunei) và 1 trận hòa (trước Singapore).

Với cục diện như vậy, U23 Malaysia chỉ cần hòa U23 Việt Nam ở loạt trận cuối vào ngày 17/12, sẽ giành chiếc vé thứ 2 vào bán kết.

Còn với U23 Việt Nam, họ buộc phải thắng Lào và thắng Malaysia mới có hy vọng giành vé.

 

Phút 23, Từ quả đá phạt của Vũ Minh Tuấn, bóng đập đất rồi đổi hướng trước mặt thủ thành Samvong. Dẫu vậy, thủ thành U23 Lào tình táo đẩy bóng hết biên ngang. 

Phút 17, lại Vũ Minh Tuấn dứt điểm trong tư thế đối mặt thủ môn Lào. Nhưng cú sút chéo góc của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành U23 Lào. 

Phút 16, Văn Quyết đánh gót điệu nghệ cho Vũ Minh Tuấn dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ này lại bị thủ môn Somvang đẩy bóng bật xà ngang bật ra. 

Phút 14, U23 Lào có pha lên bóng nguy hiểm. Hanevilay đi bóng sát biên ngang bên trái rồi căng ngang trước khung thành Việt Nam, nhưng không có cầu thủ Lào nào kịp băng vào dứt điểm. 

Phút 12, U23 Lào tổ chức tấn công. Từ một đường chuyền vượt tuyến, Sihavong băng xuống, nhưng thủ môn Bửu Ngọc đã kịp thời bắt bóng ngay trên đầu đối thủ. 

U23 Việt Nam – U23 Lào (5-0): Mưa rào giữa nắng hạn ảnh 6

Sau tình huống bỏ lỡ cơ hội của Minh Tuấn, HLV Hoàng Văn Phúc đã tỏ ra rất tiếc nuối. Từ đầu trận tới giờ, nhà cầm quân này luôn đứng sát đường biên để chỉ đạo các học trò.

Phút 7, Hà Minh Tuấn có pha đối mặt thủ môn Somvang, nhưng đáng tiếc là anh lại dứt điểm quá hiền, đưa bóng vào đúng vị trí thủ môn đối phương.

Phút 3, Văn Quyết đi bóng bên cánh trái xuống sát đường biên ngang rồi tạt bổng vào, nhưng không có đồng đội nào của anh đón được đường chuyền này. 

U23 Việt Nam – U23 Lào (5-0): Mưa rào giữa nắng hạn ảnh 7

Từ sân Zayar Thiri, phóng viên Nguyên Phong cho biết, số lượng khán giả tới sân theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam-U23 Lào vào khoảng 1.500 người.

Trận đấu bắt đầu. U23 Việt Nam giao bóng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.