Vũ Thị Hương trở lại ngọt ngào

Vũ Thị Hương trở lại ngọt ngào
TP - Hai năm sau cú vấp ngã tại Indonesia, Vũ Thị Hương đã lấy lại vị trí số 1 trên đường đua 100m nữ, xứng danh “nữ hoàng tốc độ” Đông Nam Á.

> TRỰC TIẾP SEA Games: Tiếp tục chờ mỏ vàng điền kinh
> Vũ Thị Hương và khao khát lên đỉnh SEA Games

Vũ Thị Hương đã tỏa sáng đúng lúc để chiến thắng ở nội dung 100m nữ. ảnh: Hồng Phất
Vũ Thị Hương đã tỏa sáng đúng lúc để chiến thắng ở nội dung 100m nữ. Ảnh: Hồng Phất.

SEA Games 26 ở Indonesia, Vũ Thị Hương đã không bảo vệ được chiếc HCV ở cả 2 cự li 100m và 200m nữ. Cô rơi vào thị phi cả trong cuộc sống đời thường và công việc suốt quãng thời gian dài sau đó. Cho đến trước khi SEA Games 27 khởi tranh, vẫn có nhiều ý kiến lo ngại về khả năng hồi phục phong độ của Vũ Thị Hương. Những lo lắng chỉ phần nào vơi đi khi trong ngày thi đấu đầu tiên, cô thi đấu ấn tượng giúp đội tuyển nữ Việt Nam đoạt HCB nội dung 4x100m tiếp sức.

Tại vòng chung kết cự li 100m sở trường diễn ra chiều qua, ngay khi trọng tài phát tín hiệu, Vũ Thị Hương đã băng về đích. Qua 50m đầu tiên, Vũ Thị Hương đã vượt qua các đối thủ và thực hiện cú bứt tốc như tên bắn trong những mét cuối để cán đích ở vị trí số 1. Thành tích của Vũ Thị Hương là 11.59, bỏ xa đối thủ về thứ nhì là VĐV người Thái Lan, Klomdee (11.85).

Tại nội dung 400m vượt rào, VĐV Quách Thị Lan dẫn đầu trong suốt cuộc đua nhưng đuối sức ở những mét cuối, để đối thủ Wassana Winatho hơn đúng một bước chân ở vạch đích, mất HCV. Sau khi về đích, Lan bị ngất xỉu và phải đưa lên cáng đi cấp cứu.

HLV Nguyễn Đình Minh đã không giấu được niềm vui trước chiến thắng của học trò. “Tôi từng dự đoán VĐV nào ở cự li này chạy dưới 11.60 sẽ giành HCV. Và hôm nay Hương đã làm được điều đó. Đối thủ của Hương đều là những gương mặt quen thuộc nên nếu thi đấu đúng phong độ, em hoàn toàn đủ khả năng giành HCV”-HLV Nguyễn Đình Minh nói. Cũng theo HLV Nguyễn Đình Minh, thành tích 11.59 chưa phải là tốt nhất của Vũ Thị Hương ở thời điểm hiện tại. Nếu đúng sức, cô có thể đạt mức 11.50. Thông số này vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm đỉnh cao của Vũ Thị Hương, nhưng trong bối cảnh trở lại sau chấn thương, đây đã là một sự nỗ lực rất lớn.

Vũ Thị Hương chia sẻ: “Trong quãng thời gian vừa qua, tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực. Đôi lúc cảm thấy rất đau xót và cay đắng. Những lúc đó chỉ có hai thầy trò động viên nhau cùng vượt qua. Tôi từng có ý định bỏ cuộc, nhưng rồi đã quyết tâm để có thể trở lại. Rốt cuộc tôi cũng đã làm được. Với tôi, chiếc HCV này thực sự có ý nghĩa. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã đứng bên, ủng hộ mình thời gian vừa qua”.

Bảng vàng ngày 17/12

Cờ vua: Nguyễn Ngọc Trường Sơn HCV cờ nhanh

Muay Thái: Bùi Thị Quỳnh HCV hạng 48kg nữ

Điền kinh: Đỗ Thị Thảo HCV

800m nữ

Vũ Thị Hương HCV 100m nữ

Nguyễn Văn Lai HCV 5000m nam

Bắn súng: Lê Ngọc Mai-Triệu Thị Hoa Hồng-Nguyễn Thùy Dung HCV đồng đội 25m súng ngắn thể thao nữ

Nguyên Phong
Từ Nay Pyi Taw

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.