Kiều nữ, hung thủ và…

Kiều nữ, hung thủ và…
TP - Việt kiều Mỹ Steve Tran trúng xổ số mấy trăm triệu đô, một số báo tìm trên mạng rồi kiếm ảnh ông nọ trùng tên đưa lên. Báo hại người trùng tên này phải hết lời thanh minh trên Facebook bởi người quen kẻ thuộc ra sức chúc mừng, có người hờn trách “trúng to thế mà cứ giấu”.

Nạn nhân có vẻ không thích đùa, nghiêm giọng mắng mấy tờ báo đã “ăn cắp ảnh, vi phạm bản quyền, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền tư ẩn của người khác, gây nguy hại đến an toàn tính mạng”. Bản thân Steve Tran xịn cũng có muốn công khai địa chỉ và thông tin cá nhân đâu, chắc phòng xa.

Chỉ là người biên dịch hoặc tổng hợp thông tin mà còn bấn loạn đến nhầm lung tung cả, huống hồ chủ nhân đống tiền trên trời rơi xuống kia.

Xem ảnh “kiều nữ Hải Dương cưỡng hiếp tài xế taxi” thấy cũng không hẳn là kiều nữ, chưa biết có cưỡng chế ai (chủ nhân ngôi nhà bị bêu trên báo cũng đang làm thủ tục kiện những người “vu khống”), song con số “hành sự 30 lần trong 2 ngày” rõ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Cũng như một thằng điên phê ma túy cắt chân chị thì chưa đủ thảm khốc nên phải có thêm cô con gái nạn nhân cùng y xử lý người phụ nữ tội nghiệp. Hai thân già bệnh trọng gần đất xa trời (bố và mẹ nạn nhân) cũng bị phóng viên sục tận giường để viết bài “Bố mẹ chưa biết con gái bị cắt chân”.

Kiều nữ chưa hẳn là kiều nữ, đại gia chưa hẳn đại gia, hung thủ chưa chắc là hung thủ. Ai nhẹ dạ đổ thóc giống ra mà xơi.

Trong muôn trùng bài báo viết về Đàm Vĩnh Hưng có bài tựa là “Đàm Vĩnh Hưng đếm tiền trên phố”, ghi lại từng khoảnh khắc Mít-tơ Đàm đi mua vải trên phố Phùng Khắc Khoan của Thủ đô.

Từng động tác nhỏ của anh đều được cận cảnh kèm chú thích, như “Đàm Vĩnh Hưng đếm tiền cẩn thận vì sợ thiếu”. Đi guốc trong bụng người nổi tiếng, thánh thật. Đến Phi Thanh Vân còn tự hào “không có tôi, báo chí buồn lắm” cho nên mộng ước của Đàm Vĩnh Hưng muốn trở thành một “huyền thoại” xem ra chẳng cao xa gì.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.