Mỹ Xuyên cán đích nông thôn mới

Một góc thị trấn Mỹ Xuyên
Một góc thị trấn Mỹ Xuyên
TP - Là huyện đầu tiên được chọn làm huyện điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh Sóc Trăng, sau 10 năm triển khai thực hiện, đến nay Mỹ Xuyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đủ các điều kiện để trở thành huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh.

Đi trên con đường rộng trên 20m, chạy dài hun hút, đầu tư trên 1.200 tỷ đang khẩn trương thi công mở rộng: Bí thư, Chủ tịch huyện Mỹ Xuyên - ông Đặng Văn Phương chỉ tay nói: Đây là đường liên huyện, gần đây dân gọi là “trục đường tôm - lúa”, bởi từ trục đường chính này là những con đường xương cá đi ra những cánh đồng chuyên canh tôm - lúa rộng lớn. Và kia là đường nông thôn kiểu mẫu đi vào ấp Tắc Giồng. Còn bên kia là cù lao Ngọc Đông, xa hơn nữa là Hòa Tú I... Huyện có tới 6 xã cù lao. Ngày xưa, dân, cán bộ có việc lên huyện phải đi đò cả ngày trời mới tới, bây giờ “non sông đã liền một dải” bởi những “Nhịp cầu nối những bờ vui”.

Nói về NTM, người đứng đầu huyện Mỹ Xuyên cho biết: Sau 9 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Mỹ Xuyên không ngừng phấn đấu khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, điều hành linh hoạt, tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM và các xã đã đều được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ổn định. “Chúng tôi đã gặt hái được nhiều thành công trong xây dựng NTM. Điều ý nghĩa nhất, mang tính quyết định, đó là chuyển biến về nhận thức, đặc biệt đối với bà con người dân tộc. Từ canh tác theo kiểu “ơn trời”, nay họ đã được tiếp thu, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trên đồng ruộng. Khoảng cách giàu nghèo giữa người Khmer và người Kinh đã được thu hẹp”, Bí thư, Chủ tịch Phương chia sẻ với Tiền Phong.

Mỹ Xuyên cán đích nông thôn mới ảnh 1

 Thu hoạch tôm ở Mỹ Xuyên

Thực hiện chương trình NTM, huyện Mỹ Xuyên đã huy động được 5.962 tỷ 845 triệu đồng, việc phân bổ kinh phí đảm bảo khách quan, dân chủ, ưu tiên công trình hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh như giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nhà máy xử lý rác thải tập trung, đầu tư phát triển sản xuất. Đến tháng 8/2019 tất cả 10 xã của huyện Mỹ Xuyên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã giai đoạn 2011-2015 và 5 xã giai đoạn 2016-2020. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Từ năm 2011 - 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 27,63% hiện chỉ còn 1,9%, thu nhập bình quân đầu người từ 22 triệu đồng tăng lên 48,120 triệu đồng, giá trị sản phẩm thu hoạch 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản từ 83 triệu đồng lên 169 triệu đồng.

Huyện Mỹ Xuyên đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, trồng rau màu an toàn, quy hoạch vùng sản xuất quy mô lớn để liên kết theo chuỗi giá trị trên các sản phẩm chủ lực của huyện và có trên 80% diện tích sản xuất lúa sử dụng giống chất lượng cao phục vụ xuất khẩu… 100% xã đạt tiêu chí giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân đi lại và vận chuyển hàng hóa, 100% hộ dân có điện sinh hoạt; 60% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Bí thư Đảng ủy xã Gia Hòa 1-Lâm Hoàng Sơn cho biết: “Đến nay diện mạo nông thôn xã Gia Hòa 1 đã khởi sắc. Hệ thống cơ sở hạ tầng được hoàn thiện, điện - đường - trường -trạm - cầu cống - hệ thống thủy lợi đã hoàn chỉnh, phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống người dân. Các mô hình sản xuất như một vụ lúa-một vụ tôm kết hợp với trồng cỏ trên bờ bao, mô hình nuôi bò lai Sind, trồng màu dưới chân ruộng, nuôi gà thả vườn đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đời sống người dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 47,5 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,07%”.

Chủ tịch UBND xã Gia Hòa 1 - Đỗ Văn Hên chia sẻ: “Khi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai tới địa phương, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Gia Hòa 1 đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt trong Đảng bộ và nhân dân mục đích, ý nghĩa của chương trình, từ đó cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” được nhân dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ. Hàng trăm hộ dân đã hiến hàng chục ngàn mét vuông đất, cây trồng, vật kiến trúc, ngày công lao động để làm cầu, xây dựng nhà văn hóa, trường học, phát quang, dọn cỏ, trồng hoa và bê tông, nhựa hóa các tuyến đường nông thôn với tổng số tiền trên 138 tỷ đồng”.

Đến xã Gia Hòa 2, xã đầu tiên được công nhận nông thôn mới theo chuẩn mới của tỉnh Sóc Trăng, ông Lê văn An, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã cùng các ban, đoàn thể đã tổ chức quán triệt trong Đảng bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, được nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong 6 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động tổng nguồn lực được gần 130 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 8 tỷ đồng và gần 19.000m2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn, trường học,nhà văn hóa,….

Năm 2019, sản lượng lúa của nông dân trong xã đạt 8.556 tấn, lợi nhuận trồng lúa đạt 19 triệu đồng/ha. Diện tích nuôi thủy sản  trên 2.010ha, sản lượng thủy sản đạt 3.215 tấn, lợi nhuận từ nguồn này đạt 90 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 40 triệu/năm, tỉ lệ hộ nghèo còn 1,47%.

Theo Chủ tịch Lê Văn An, nông nghiệp là thế mạnh của Gia Hòa 2, như mô hình tôm - lúa, chăn nuôi, trồng màu. Đặc biệt, Gia Hòa 2 xác định thủy sản là thế mạnh của địa phương, hằng năm tranh thủ từ nhiều nguồn vốn, xã đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nhất là nạo vét kênh mương thủy lợi, tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân để thực hiện mô hình tôm - lúa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu cho biết: Qua kết quả thẩm tra của tỉnh cho thấy, Mỹ Xuyên có 9 tiêu chí huyện nông thôn mới gồm: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa - giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đều đạt theo yêu cầu. Tổ chức lấy ý kiến của người dân đạt tỉ  lệ 99,51% (24.687/ 24.808 phiếu) hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Mỹ Xuyên”.

Mỹ Xuyên cán đích nông thôn mới ảnh 2

Mô hình tôm lúa ở Mỹ Xuyên

Mỹ Xuyên cán đích nông thôn mới ảnh 3
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.