Thí sinh Nữ sinh duyên dáng khu vực miền Trung khoe vẻ đẹp trí tuệ

Thí sinh Nữ sinh duyên dáng khu vực miền Trung khoe vẻ đẹp trí tuệ
TPO – Sáng 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, 30 thí sinh lọt vào vòng bán kết khu vực miền Trung–Tây Nguyên cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013” đã cùng thi tài nội dung nghị luận và nhân trắc học.

Thí sinh Nữ sinh duyên dáng khu vực miền Trung khoe vẻ đẹp trí tuệ

> Nữ sinh duyên dáng Việt Nam 'nóng' ở Thái Nguyên
> Nữ sinh duyên dáng nhất Hà thành

TPO – Sáng 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, 30 thí sinh lọt vào vòng bán kết khu vực miền Trung–Tây Nguyên cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013” đã cùng thi tài nội dung nghị luận và nhân trắc học.

30 thí sinh lọt vào vòng bán kết khu vực miền Trung – Tây Nguyên
30 thí sinh lọt vào vòng bán kết khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Nối tiếp các thí sinh khu vực phía Nam, các thí sinh khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã cùng thi tài ở các nội dung của vòng bán kết cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển SVVN , Tập đoàn truyền thông Thanh Niên thực hiện.

Mở đầu nội dung thi vòng bán kết khu vực, các thí sinh đã làm bài kiểm tra trắc nghiệm về kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội; Viết bài luận với dung lượng không quá 500 từ theo những chủ đề có sẵn.

Trong phần thi ứng xử, các thí sinh đã thể hiện sự thông minh, dí dỏm trước câu hỏi của ban giám khảo là PGS.TS Nhân trắc học Mai Văn Hưng, NSND Minh Hòa, nhà báo Hồng Vĩnh, HHVN qua ảnh 2006 Mỹ Linh, nhà thiết kế Thuận Việt.

Câu hỏi của giám khảo dành cho các thí sinh có nội dung phong phú gắn liền với đời sống, tình yêu, bạn bè và ước mơ của giới trẻ, cũng như đề cập tới các vấn đề xã hội như sống thử, lựa chọn môi trường nghề nghiệp nhà nước hay tư nhân, tham gia giao thông…

Trong đó, có nhiều câu hỏi thú vị cũng đã được giám khảo đặt ra cho thí sinh như: Thể hiện hành vi phi ngôn ngữ thể hiện sự cuốn hút của nữ giới; Quan điểm trước ý kiến sắc đẹp là vũ khí của phái yếu…

Cùng ngắm một số hình ảnh các thí sinh trong nội dung thi sáng ngày 23/10:

Thí sinh Nữ sinh duyên dáng khu vực miền Trung khoe vẻ đẹp trí tuệ ảnh 2
Đây là những thí sinh xuất sắc đã lọt qua vòng sơ khảo
Đây là những thí sinh xuất sắc đã lọt qua vòng sơ khảo.
Thí sinh Nữ sinh duyên dáng khu vực miền Trung khoe vẻ đẹp trí tuệ ảnh 4
Thí sinh Nữ sinh duyên dáng khu vực miền Trung khoe vẻ đẹp trí tuệ ảnh 5
Các thí sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm và viết bài luận thể hiện quan điểm cá nhân theo chủ đề
Các thí sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm và viết bài luận thể hiện quan điểm cá nhân theo chủ đề.
Các vị giám khảo đặt nhiều câu hỏi thú vị cho thí sinh
Các vị giám khảo đặt nhiều câu hỏi thú vị cho thí sinh.
Thí sinh Nữ sinh duyên dáng khu vực miền Trung khoe vẻ đẹp trí tuệ ảnh 8
Thí sinh Nữ sinh duyên dáng khu vực miền Trung khoe vẻ đẹp trí tuệ ảnh 9
Thí sinh Nữ sinh duyên dáng khu vực miền Trung khoe vẻ đẹp trí tuệ ảnh 10
Thí sinh Nữ sinh duyên dáng khu vực miền Trung khoe vẻ đẹp trí tuệ ảnh 11
Thí sinh Nữ sinh duyên dáng khu vực miền Trung khoe vẻ đẹp trí tuệ ảnh 12
Các thí sinh thể hiện sự thông minh, tự tin qua những câu trả lời ứng xử
Các thí sinh thể hiện sự thông minh, tự tin qua những câu trả lời ứng xử.

Xuân Tùng

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.