Vì sao bị nhiều mồ hôi?

Vì sao bị nhiều mồ hôi?
Tôi hay đổ nhiều mồ hôi, ngay cả khi không phải làm việc nặng. Vì sao tôi hay đổ nhiều mồ hôi, thưa bác sĩ?

Vì sao bị nhiều mồ hôi?

> Đổ mồ hôi có liên hệ với nguy cơ nhồi máu cơ tim

Tôi hay đổ nhiều mồ hôi, ngay cả khi không phải làm việc nặng. Vì sao tôi hay đổ nhiều mồ hôi, thưa bác sĩ?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Nguyễn Quang Vinh(Đà Nẵng)

Tiết mồ hôi là sự bài tiết nước rất cần thiết để điều hòa thân nhiệt trong lúc hoạt động thể lực, được điều tiết bởi hệ thần kinh giao cảm. Nếu hệ thần kinh này hoạt động quá mức, gây tăng tiết mồ hôi ở một số vùng của cơ thể gọi là đổ mồ hôi.

Các vùng đổ mồ hôi là: đầu, mặt, lòng bàn tay, nách, thân và lòng bàn chân.Đổ mồ hôi tiên phát: là bị bệnh ngay từ bé, không do bệnh khác gây nên, đổ mồ hôi chủ yếu ở lòng bàn tay, nách, đầu, mặt và lòng bàn chân, đổ mồ hôi nặng hơn ở tuổi dậy thì và kéo dài trong suốt cuộc đời.

Đổ mồ hôi thứ phát: thường đổ mồ hôi toàn cơ thể, gặp trong các bệnh cường giáp, mãn kinh, béo phì, rối loạn tâm thần, có thai, rối loạn thần kinh giao cảm, hạ đường huyết, uống thuốc hạ nhiệt salicylat quá liều...

Đổ mồ hôi ở tay chân: do cảm xúc, thường thấy trong mùa hè. Điều trị đổ mồ hôi thứ phát bằng cách điều trị các bệnh gây đổ mồ hôi; dùng thuốc chống tiết mồ hôi; dùng các thuốc kháng cholinergic; phẫu thuật; liệu pháp laser; xạ trị ; phương pháp điện ly; tâm lí liệu pháp; cắt bỏ tuyến mồ hôi nách; phẫu thuật nội soi cắt hạch thần kinh giao cảm…

Bạn nên đi khám để bác sĩ chẩn đoán và điều trị đúng căn nguyên cho bạn.

BS. Trần Thục Anh
Theo Sức khỏe & đời sống

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.