Xét nghiệm nước bọt giúp phát hiện ung thư miệng

Xét nghiệm nước bọt giúp phát hiện ung thư miệng
TPO - Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Michigan, Mỹ đang phát triển một xét nghiệm nước bọt đơn giản, tiết kiệm chi phí để phát hiện ung thư miệng.

> Mụn cóc sinh dục liên quan tới nhiều loại ung thư

Xét nghiệm nước bọt giúp phát hiện ung thư miệng ảnh 1

Đột phá này sẽ giúp cải thiện việc sàng lọc và giúp giảm số ca tử vong do căn bệnh ung thư hay gặp đứng hàng thứ 6 này trên thế giới.

Giáo sư Barry Wenig và các đồng nghiệp đã tiến hành một nghiên cứu gồm 100-120 bệnh nhân bị loét trắng hoặc u trong miệng và khu vực amiđan. Họ sẽ tiếp tục tìm kiếm một số chỉ báo sinh học đã được các nhà nghiên cứu tại UCLA xác định trước đó. Các nghiên cứu đã cho thấy những chỉ báo sinh học này xác nhận sự xuất hiện của ung thư miệng.

Bằng cách phát triển một xét nghiệm nước bọt đơn giản có thể xác định sự xuất hiện của các chỉ báo sinh học, bác sĩ và nha sĩ sẽ biết bệnh nhân nào cần phải điều trị và bệnh nhân nào không cần điều trị và sinh thiết xâm lấn.

Ung thư miệng có tỉ lệ sống sót thấp nếu người bệnh được phát hiện muộn. Chỉ 60% số bệnh nhân sống thêm hơn 5 năm sau khi có chẩn đoán.

Tuyết Nhung
Theo Sciencedaily

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.