Ham muốn tình dục giảm vì áp lực tài chính và con cái

Ham muốn tình dục giảm vì áp lực tài chính và con cái
TPO - Một khảo sát mới cho thấy nam giới và nữ giới ở độ tuổi 30-39 thường không hài lòng về đời sống tình dục nhiều hơn nhóm tuổi khác.

> Ánh mắt thể hiện ham muốn

Nguyên nhân là bởi những lo ngại về tài chính và căng thẳng trong việc chăm sóc con cái khiến họ bơ phờ khi nghĩ tới “chuyện ấy”.

Ham muốn tình dục giảm vì áp lực tài chính và con cái ảnh 1

Nhưng họ không nên thất vọng, vì đời sống tình dục tốt nhất là ở lứa tuổi 50-59, trong khi độ tin cậy về tình dục đạt tối đa ở tuổi 60-69.

Cuộc điều tra về tình dục năm 2012, bao gồm gần 25.000 người tham gia, cho thấy 25% số người ở tuổi 30-39 không hạnh phúc với đời sống tình dục của họ vì những lo lắng tiền bạc và các nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Ở nhóm tuổi này, 35% cho biết việc chăm sóc con cái có tác động bất lợi lên đời sống tình dục chỉ vì họ quá mệt mỏi.

Ham muốn tình dục giảm vì áp lực tài chính và con cái ảnh 2

Nhưng tuổi càng cao thì mức hài lòng về tình dục càng tăng. Trong số những người ở tuổi 50-59, 52% cho biết có đời sống tình dục tốt, chỉ 1/5 thấy không hạnh phúc.

Độ tin cậy trong tình dục của phụ nữ ở tuổi 18 chỉ là 4/10, trong khi những người ở tuổi 60-69 là 6/10.

Những người độ tuổi càng cao càng hài lòng về đời sống tình dục
Những người độ tuổi càng cao càng hài lòng về đời sống tình dục.

Nghiên cứu trước đây đã cho thấy độ tuổi 30-39 là một giai đoạn khó khăn với một số vấn đề trong cuộc sống. Áp lực về tài chính, con cái và việc làm có thể thực sự mang lại những khó khăn trong độ tuổi này, từ đó tạo áp lực lên mối quan hệ vợ chồng và đời sống tình dục.

Kết quả cũng cho thấy nhóm tuổi 30-39 thực sự có ham muốn tình dục cao hơn, vì vậy hãy trao đổi cởi mở với bạn đời để có đời sống tình dục mỹ mãn.

Hoàng Thái
Theo MD

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.