Nàng mắc lỗi gì khi vào 'tiệc yêu'?

Nàng mắc lỗi gì khi vào 'tiệc yêu'?
TPO - Đôi lúc, chỉ vì thiếu tự tin và những lo lắng không cần thiết của nàng mà “cuộc vui” bị giảm nhiệt!

> ‘Chuyện ấy’ - Liều thuốc tuyệt vời cho sức khỏe

1. Không hài lòng về chính cơ thể mình:

Khi làm “chuyện ấy”, một số nàng vẫn thường xuyên lo lắng và nghĩ rằng mình hơi bị béo, vòng 2 và cặp đùi dạo này hơi “màu mỡ”. Tuy nhiên, hãy yên tâm nhé, trong những giây phút say đắm, chàng thật sự chẳng mảy may đến điều đó đâu!

Nàng mắc lỗi gì khi vào 'tiệc yêu'? ảnh 1

2. Lo lắng:

Ngoài những khiếm khuyết trên cơ thể, các nàng cũng thường lo lắng về những chuyển động của mình trong suốt quá trình diễn ra “chuyện ấy”. Họ băn khoăn không biết chàng có hài lòng hay không. Đừng quên rằng nếu bạn và chàng đang có những phút giây ngọt ngào bên nhau, thì hãy thả lỏng chính mình để tận hưởng nhé!

Nàng mắc lỗi gì khi vào 'tiệc yêu'? ảnh 2

3. Chẳng làm gì cả:

Đây rõ ràng là một lỗi rất lớn, bởi chàng sẽ cảm thấy chán ngán nếu chẳng nhận được tín hiệu gì từ bạn, khi đó chàng sẽ tưởng rằng mình đang nằm cạnh một khúc gỗ. Hãy mạnh dạn bày tỏ mong muốn, bạn và chàng sẽ thực sự “thăng hoa”!

Nàng mắc lỗi gì khi vào 'tiệc yêu'? ảnh 3

4. Chờ đợi chàng làm điều lãng mạn:

Sẽ thật tuyệt nếu chàng có những bước khởi động đầy dịu dàng và ngọt ngào, chậm rãi như những bản tình ca, tuy nhiên, điều bạn mong đợi đó không hẳn lúc nào cũng diễn ra. Vì vậy, nếu bạn đang dạt dào cảm xúc, sao không thử tiến đến và thử quyến rũ chàng trước xem nào?

5. Trả vờ “lên thiên đường”:

Xin nói luôn là điều này sẽ chỉ thiệt thòi cho bạn thôi, bởi nếu bạn làm vậy, chàng sẽ tưởng rằng đối với bạn như vậy là tuyệt vời rồi, và chàng sẽ tiếp tục lặp lại, còn bạn thì chẳng bao giờ biết cảm giác tuyệt diệu ấy thế nào. Vì vậy, nói “không” với “trả vờ lên đỉnh” nhé!

Lê Lê
Theo SK

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.