Tiểu đường khiến phụ nữ không hài lòng với ‘chuyện ấy’

Tiểu đường khiến phụ nữ không hài lòng với ‘chuyện ấy’
TPO – Một nghiên cứu mối đây chỉ ra rằng, những phụ nữ mắc bệnh tiểu đường thường không thỏa mãn với đời sống chăn gối.

> Tác dụng của chất kích thích ham muốn tự nhiên

Nhiều phụ nữ đang đối mặt với bệnh tiểu đường và không hài lòng với
Nhiều phụ nữ đang đối mặt với bệnh tiểu đường và không hài lòng với "chuyện ấy".

Thông tin đăng tải trên Dailymail cho hay, những phụ nữ trung niên và những người già hiện đang mắc bệnh tiểu đường cho biết những giây phút “yêu đương” của họ trước đây thường không được như mong muốn.

Cuộc khảo sát được thực hiện cho 2.300 phụ nữu California, Mỹ độ tuổi từ 40-80 đã được thực hiện. Kết quả cho thấy, một phần ba phụ nữ trên điều trị Insulin (tức điều trị về bệnh tiểu đường) cảm thấy “không hài lòng” với người tình ở chốn phòng the.

Một phần tư phụ nữ bị tiểu đường nhưng không điều trị Insulin cũng đưa ra ý kiến tương tự, rằng họ không thỏa mãn được chuyện “yêu”.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, đối với nam giới, bệnh tiểu đường cũng tác động tới “cậu nhỏ”, thậm chí khiến nam giới bất lực. Còn đối với phụ nữ, bệnh tiểu đường sẽ làm tổn thương thần kinh do lượng đường trong máu cao. Chính điều này dẫn tới tình trạng không hài lòng với chuyện ấy.

Trên tạp chí Obstetrics & Gynecology của Mỹ, tiến sĩ Alison Huang (Đại học California, San Francisco) cho biết, thông thường phụ nữ bị tiểu đường không nghĩ rằng nguyên nhân mà họ không thỏa mãn chuyện tình dục. Thông thường, họ phải thường xuyên cần đến chất bôi trơn trong khi “hành sự” để có thể đạt cực khoái.

Tuấn Vũ
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.