'Yêu' mấy lần một tuần thì tốt?

'Yêu' mấy lần một tuần thì tốt?
Những nghiên cứu mới nhất đã chứng minh rằng những người làm “chuyện ấy” không dưới 2 lần một tuần sẽ bảo đảm được hệ miễn dịch của cơ thể duy trì được hoạt động tối ưu.

Những nghiên cứu mới nhất đã chứng minh rằng những người làm “chuyện ấy” không dưới 2 lần một tuần sẽ bảo đảm được hệ miễn dịch của cơ thể duy trì được hoạt động tối ưu.

Làm chuyện ấy đều đặn có thể tăng cương hệ miễn dịch cho cơ thể. Ảnh: Internet
Làm "chuyện ấy" đều đặn có thể tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.
Ảnh: Internet.

Thực hành “chuyện yêu đương” không chỉ là một lạc thú mà còn là một phương pháp rất tốt để đề phòng các bệnh rồi loạn cương dương, trầm cảm, một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch.

Các nhà y học Mỹ còn chứng minh bằng thực nghiệm rằng “chuyện ấy” còn tăng cường được hoạt động của hệ miễn dịch.

Cuộc sống với việc quan hệ tình dục đều đặn là biện pháp duy trì tình cảm vợ chồng, làm cả hai phía luôn cảm thấy hoạt bát, tâm trạng thoải mái, hưng phấn, có ảnh hưởng tích cực đến sức khoẻ tâm thần và thể chất.

Những nghiên cứu do các nhà khoa học tại trường Đại học Wilkes (bang Pennsylvania, Mỹ) tiến hành đã chứng minh rằng những người làm “chuyện ấy” không dưới 2 lần một tuần sẽ bảo đảm được hệ miễn dịch của cơ thể duy trì được hoạt động tối ưu.

Song họ cũng ngạc nhiên và chưa giải thích được vì sao nếu vượt quá “liều lượng” này (tức 3 lần trở lên trong một tuần) thì lại không thể hiện tác dụng tích cực nữa trong việc tạo ra các kháng thể để bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân có hại xâm nhập.

Trong khi đó, nếu giữ ở mức 2 lần/tuần thì hàm lượng kháng thể (immunoglobul A) trong máu tăng 30% so với những người hờ hững với “chuyện yêu đương”.

Theo Bảo Châu
VietNamNet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG