Ðau đầu nhiều năm, khám ở đâu?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tôi bị bệnh đau đầu dữ dội đã mấy năm rồi, mỗi năm phải đau vài ba lần, vị trí đau ở phần trên phía sau đầu. Lần đau gần đây tôi đi khám, đo huyết áp vẫn ổn định, xét nghiệm máu và chụp Xquang cột sống cổ bình thường. Xin bác sĩ cho biết triệu chứng đó là bệnh gì ?Tôi nên khám ở đâu?
Đỗ Văn Quang (Thái Nguyên)

Đau đầu là bệnh hay gặp ở nhiều người. Nguyên nhân có thể tại não hoặc ngoài não: Tại não như u não, sán não, túi phình mạch não, chấn thương não... cũng có thể là triệu chứng của một số bệnh lý thần kinh như đau thần kinh vận mạch, đau thần kinh cơ; cơn đau nửa đầu Migraine; Bệnh lý ngoài não: bệnh tim mạch như tăng huyết áp; bệnh từ mắt, trong trường hợp mắt không đạt được mức hội tụ cần thiết để nhìn gần bằng cả hai mắt cùng một lúc. Tình trạng này có thể dẫn đến đau đầu do các cơ vận nhãn không thật khỏe; bệnh lý tai mũi họng như viêm xoang hoặc có thể phối hợp các bệnh lý trên.

Tìm được nguyên nhân gây triệu chứng đau đầu không dễ dàng. Tuy nhiên có một số yếu tố khởi phát cơn đau đầu thì cần chú ý để tránh như căng thẳng thần kinh, stress, thức khuya hoặc có uống nhiều bia rượu, vì vậy bạn cần tránh các yếu tố khởi phát này. Trường hợp của bạn đau dữ dội như vậy, bạn nên đi khám chuyên khoa thần kinh có thể bác sĩ sẽ chỉ định chụp CT hoặc cộng hưởng từ để xác nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Theo Theo Sức khỏe & Đời sống
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.