10 dấu hiệu ung thư dễ bị bỏ qua

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Nếu bạn có những triệu chứng dưới đây không có nghĩa là bạn chắc chắn bị ung thư. Nhưng nếu bạn bỏ qua chúng, rất có thể bạn đã bỏ qua cơ hội sống sót của mình.

Điều bạn cần làm là hỏi ngay bác sĩ nếu có một hoặc nhiều trong số những triệu chứng dưới đây:

1. Ho dai dẳng, ra máu hoặc khàn tiếng

Theo WomansHealth, ho là triệu chứng thường gặp của nhiều căn bệnh, đôi khi chỉ đơn giản là một chút rắc rối về đường hô hấp. Nhưng nếu bạn ho ra máu chắc chắn là mối lo lớn.

"Hầu hết các cơn ho không phải là triệu chứng của ung thư. Nhưng nếu ho dai dẳng thì cần phải được đánh giá để xem nếu về khả năng đó có thể là dấu hiệu của ung thư phổi", Bartholomew Bevers, giáo sư về phòng chống ung thư lâm sàng và giám đốc y tế của Trung tâm phòng chống ung thư tại Trung tâm Ung thư MD Anderson cho biết. Bác sĩ có thể sẽ khuyên bạn nên chụp X-quang hoặc CT scan để loại trừ ung thư như là một khả năng.

2. Khó chịu đường ruột

Khi bạn đi đại tiện không dễ dàng như trước đây hoặc phân của bạn trông có vẻ lớn hơn bình thường hoặc hơi bị biến dạng, điều này có thể là một dấu hiệu của ung thư ruột kết, GS. Bartholomew Bevers cho biết. "Nó có thể là một dấu hiệu cho thấy có một khối cản trở việc vận chuyển của các phân từ ruột. Khi gặp triệu chứng này bạn nên đi khám bác sĩ và có một lịch trình nội soi để xem có thực sự là một khối u hay không".

3. Tiểu ra máu

"Nếu có máu trong nước tiểu, đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư bàng quang hoặc thận nhưng đa phần đây là một dấu hiệu của việc nhiễm trùng đường tiết niệu”, Bartholomew Bevers nói. Vì vậy, đầu tiên, bạn nên kiểm tra xem mình có mắc bệnh nhiễm trùng không, sau đó hãy tiến hành kiểm tra các bệnh khác.

4. Đau dai dẳng không rõ nguyên nhân

Hầu hết các cơn đau không phải là một dấu hiệu của bệnh ung thư, nhưng những cơn đau dai dẳng phải được kiểm tra. Chẳng hạn, nếu bạn bị nhức đầu dai dẳng, bạn có thể không bị ung thư não nhưng nó vẫn là một triệu chứng cần phải tìm hiểu và loại bỏ.

Đau dai dẳng ở ngực có thể là một dấu hiệu của bệnh ung thư phổi. Và đau ở vùng bụng của bạn có thể là ung thư buồng trứng… Bởi vậy, nếu bạn đang bị đau như vậy, tuyệt đối chớ coi thường.

5. Thay đổi trong dáng bên ngoài của nốt ruồi

Đa phần nốt ruồi trên da là vô hại. Nhưng nếu bạn phát hiện nốt ruồi của bạn có một sự thay đổi ở hình dáng bên ngoài hoặc màu sắc một cách rõ rệt, bạn nên nốt ruồi của bạn có một sự thay đổi ở hình dáng bên ngoài hoặc màu sắc.

6. Vết thương không lành

Nếu bạn có một vết loét vẫn chưa chịu lành trong suốt ba tuần, bạn nên trao đổi ngay với bác sĩ của bạn. Bởi đó có thể là một dấu hiệu của ung thư biểu mô.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

7. Chảy máu bất ngờ

Âm đạo chảy máu ngoài chu kỳ bình thường của bạn, có thể là một dấu hiệu sớm của ung thư cổ tử cung, còn nếu bạn bị chảy máu từ trực tràng - đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư ruột kết.

8. Giảm cân không rõ nguyên nhân

Nhiều người vẫn đang cố gắng rất nhiều để giảm cân. Nhưng nếu cân nặng của bạn đột ngột giảm sút trong khi bạn không hề áp dụng bất kỳ liệu pháp giảm cân nào thì đó thực sự là mối lo ngại lớn. Nó có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng của sức khỏe. Một trong những vấn đề mà theo GS. Bartholomew Bevers, có thể là một khối u ác tính.

9. Bướu bất thường

Bất kì lúc nào có một khối u hay mụn thịt bất thường xuất hiện trên cơ thể, bạn phải chú ý đến nó và đi khám ngay lập tức. Sự xuất hiện hoặc thay đổi của một khối u là triệu chứng của một căn bệnh nào đó. Có thể là bệnh da liễu, hoặc có khả năng là bệnh ung thư ác tính. Bạn cần biết rằng dấu hiệu thường gặp nhất của ung thư vú là sờ thấy khối u hoặc cục bướu bất thường ở ngực.

10. Khó nuốt

Hai bệnh ung thư có thể được phát hiện sau các triệu chứng này, bao gồm cả cổ và ung thư thực quản. Những người nhìn thấy những triệu chứng thường sẽ bắt đầu thay đổi chế độ ăn uống của họ, ăn thức ăn mềm hơn mà hay hề nghĩ đến các vấn đề nghiêm trọng khác. Do đó, đừng quá chủ quan khi có các triệu chứng trên.

Điểm mấu chốt, nếu bạn đang gặp bất kỳ triệu chứng trên mà kéo dài, bạn nên đi đến bác sĩ để được tư vấn ngay lập tức.

Bạn có biết?

Theo báo cáo về ung thư trên toàn cầu 2014 của tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có 14 triệu ca ung thư được phát hiện mới và 8,2 triệu người chết hằng năm vì ung thư.

WHO thống kê 5 loại ung thư hàng đầu gặp ở nam giới là: ung thư phổi, gan, đại trực tràng, dạ dày, vòm hầu (chiếm 57.1% tất cả các vị trí ung thư). Còn ở nữ giới, 5 ung thư hàng đầu thường gặp là: ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng, phổi, tuyến giáp chiếm 61.6% tất cả các vị trí ung thư.

Riêng ở Việt Nam, PGS.TS Lê Văn Thảo Phó chủ tịch thường trực Hội ung thư Hà nội cho biết, mỗi năm nước ta có tới 150.000 trường hợp mới mắc ung thư và khoảng 75.000 ca tử vong do ung thư. Ước tính tới năm 2020 Việt Nam sẽ có 25.000 trường hợp mới mắc ung thư vú ở phụ nữ.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.