TPO - Sáng 18/8, TS. Mai Văn Mười – Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, Trưởng Tiểu ban điều trị COVID-19 Quảng Nam cho hay, 11 ca mắc COVID-19 khỏi bệnh được xuất viện sáng cùng ngày.
Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có 5 bệnh nhân khỏi bệnh ra viện gồm BN 433 (trú ở Điện Thọ, Điện Bàn), BV 643 (trú ở Tiên Mỹ, Tiên Phước), BN 834 (trú ở Đại Thắng, huyện Đại Lộc), BN 773 (ở Cẩm Phô, Hội An), BN 622 (ở Đồng Phú, Quế Sơn). Ngoài ra, 5 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam cũng được xuất viện sáng nay gồm BN 519 (ở KP An Hội, P. Minh An, TP. Hội An, BN 549 (ở chùa Bảo Thắng, P. Sơn Phong, TP. Hội An, BN 563 (trú ở Châu Lâu, Điện Thọ, Điện Bàn), BN 564 (ở Thuận An, Đông Phú, huyện Quế Sơn), BN 551 (ở chùa Bảo Thắng, P. Sơn Phong), và BN 616 (ở xã Điện Ngọc, Điện Bàn).
Hiện tại, Quảng Nam có 95 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị. Đến thời điểm hiện tại các bệnh nhân đã và đang đáp ứng tốt với điều trị, kể cả bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân có bệnh nền kèm.
Trong số các bệnh nhân đang điều trị COVID-19, có 1 bệnh nhân nặng (BN 883, 83 tuổi ở Nam Diệu, Thanh Hà, TP. Hội An) đang ngửi oxy, tiên lượng nguy cơ tim mạch cao. 63 BN không có triệu chứng lâm sàng; 20 bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng nhẹ. 6 BN có kết quả âm tính lần 1, 3 BN có kết quả âm tính lần 2, 2 BN có kết quả âm tính lần 3.
Trước đó, ngày 13/8, 2 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị khỏi và cho xuất viện 2 bệnh nhân COVID-19.

Bản tin cập nhật lúc 9 giờ sáng 18/8 từ Bộ Y tế cho biết, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 87.672 người, giảm gần 20.000 người so với ngày hôm qua.

Ba bệnh nhân ở Quảng Nam mắc COVID-19 mới vừa được công bố có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người

Bệnh nhân N.X.K, 44 tuổi, ở Phú Thọ có tiền sử tinh hoàn ẩn – tinh hoàn nằm trong bụng mà không nằm ở vị trí bình thường ở bìu từ nhỏ. Bệnh nhân đã có vợ và 3 con. Khoảng 1 năm nay xuất hiện khối đau tức ở hố chậu phải, thấy dấu hiệu bất thường nên tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám.

Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra lời khuyên về chăm sóc phụ nữ mang thai trong mùa dịch COVID-19.

Để giảm tới mức tối đa các trường hợp nhiễm mới SARS-CoV-2 có suy thận mạn, giảm thiểu các trường hợp nặng và đặc biệt là không để bệnh nhân COVID-19 tử vong thêm, ngoài giải pháp giảm tải cho tâm dịch, biện pháp giãn cách bệnh nhân suy thận mạn cần phải lọc máu khẩn trương được thực hiện.