15 năm bỏ thuốc lá vẫn có nguy cơ ung thư phổi

Ảnh: Flickr.
Ảnh: Flickr.
Thuốc lá không chỉ gây hại cho những ai đang hút mà còn làm tăng nguy cơ ung thư phổi ở người đã bỏ thuốc hơn 15 năm.

Trong một nghiên cứu mới được đăng trên tờ Journal of Thoracic Oncology, nhà dịch tễ học tại Trung tâm Ung thư Mayo Clinic (Mỹ) là Ping Yang cùng đồng nghiệp phát hiện bệnh nhân đã cai thuốc được 15-30 năm có tỷ lệ ung thư phổi tương đối cao. "Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên bởi nhóm này dễ bị ung thư phổi hơn những nhóm từng hút thuốc khác", Times of India dẫn lời Yang cho biết.

Các nhà nghiên cứu vốn cho rằng nếu một người bỏ thuốc lá trong khoảng thời gian dài, nguy cơ ung thư phổi sẽ xuống thấp đến mức không đáng lưu ý. "Giả thuyết này hoàn toàn sai lầm. Chúng ta cần theo dõi cả những người đã ngừng hút hơn 15 năm bởi họ vẫn có nguy cơ cao bị ung thư phổi", Yang nhận định.

Kết quả công trình còn cho thấy mở rộng phạm vi chụp CT sẽ giúp nhiều bệnh nhân được cứu sống với mức phí chấp nhận được. Nhóm tác giả hiện đang vận động giới chức địa phương để thay đổi hướng dẫn sàng lọc ung thư phổi, kêu gọi những người hút thuốc trên 15 năm không chủ quan và đi khám thường xuyên.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG