2 học sinh bị đuối nước khi tắm ở hồ tưới cà phê

Người dân đến chia buồn cùng gia đình các em học sinh bị đuối nước
Người dân đến chia buồn cùng gia đình các em học sinh bị đuối nước
TPO - Hai em nhỏ ở thôn Nhơn Tân (xã Đắk Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai) bị đuối nước khi xuống tắm tại khu vực hồ nước người dân đào để tưới cà phê.

Ngày 26/5, người nhà đã tổ chức tang lễ cho 2 em nhỏ (thôn Nhơn Tân, xã Đắk Ta Ley) tử vong vì đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều 25/5, một nhóm học sinh rủ nhau đi chơi gần khu vực nhà máy chế biến tinh bột sắn Mang Yang (thôn Nhơn Tân, xã Đắk Ta Ley). 2 em Trần Minh Vũ (lớp 6A) và Đoàn Ngọc Hải (lớp 7A, cùng học trường THCS Đắk Ta Ley) tách khỏi nhóm, rủ nhau xuống tắm ở hồ nước người dân đào để tưới cà phê.

Tuy nhiên, cả 2 đã trượt chân xuống khu vực nước sâu. Hoảng hốt, các bạn đi cùng chạy đi kêu cứu. Tuy nhiên, khi người dân đến lặn tìm thì cả 2 em Vũ, Hải đã tử vong. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.