2000 đại biểu dự Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 16

GS.TS Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam và PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Tổng thư ký Hội, chủ trì họp báo Đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 16. Ảnh: Giang Thanh
GS.TS Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam và PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Tổng thư ký Hội, chủ trì họp báo Đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 16. Ảnh: Giang Thanh
TPO - Khoảng 2000 đại biểu là các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành về tim mạch trong và ngoài nước, các bác sĩ chuyên khoa tại các bệnh viện, nghiên cứu sinh, sinh viên... sẽ tham dự Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 16 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Ariyana (Đà Nẵng) từ ngày 5/10 đến ngày 7/10.

Lễ khai mạc Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 16 sẽ diễn ra vào sáng 6/10. Đại hội sẽ có gần 600 bài báo cáo chuyên môn của các chuyên gia tim mạch hàng đầu trong nước và thế giới, được trình bày tại gần 200 phiên họp, 40 phiên thực hành, có một đoàn chuyên gia Hoa Kỳ sang hướng dẫn kỹ thuật siêu âm tim...

Hiện nay, bệnh tim mạch đã và đang là một gánh nặng cho xã hội với tỷ lệ tử vong và tàn phế cao nhất. Bên cạnh đó, chi phí cho chăm sóc, điều trị bệnh tim mạch cũng là gánh nặng đáng kể với hàng trăm tỷ USD mỗi năm.

Tổ chức Y tế thế giới ước tính, hàng năm có đến 17,5 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch và số bệnh nhân tích lũy ngày một nhiều. Theo nghiên cứu của Hội Tim mạch họcViệt Nam, hiện nước ta có 25% dân số mắc bệnh về tim mạch và tăng huyết áp.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, bệnh lý tăng huyết áp đang được trẻ hóa với rất nhiều đối tượng đang còn trong độ tuổi lao động. Tỉ lệ tăng huyết áp của những người từ 25 tuổi trở lên ở Việt Nam đã là 47%. Ở Việt Nam, trung bình cứ 3 người chết thì có một người tử vong vì bệnh tim mạch.

2000 đại biểu dự Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 16 ảnh 1 Theo GS.TS Nguyễn Lân Việt bệnh tim mạch là 1 trong 4 bệnh không lẫy nhiễm có xu hướng gia tăng nhanh ở Việt Nam trong những năm gần đây. Ngoài những nguyên nhân về di truyền và tuổi tác, có thể hạn chế được những nguy cơ về bệnh tim mạch qua chế độ ăn uống, nghỉ ngơi... Ảnh: Giang Thanh

Theo GS.TS Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, chủ đề đại hội năm nay là “Tim mạch học trong kỷ nguyên mới - Tiếp cận đa ngành và cá thể hóa”.

“Sở dĩ chúng tôi chọn chủ đề này là bởi bệnh nhân hiện nay, thường có xu hướng càng lớn tuổi càng mắc nhiều bệnh lý, trong quá trình điều trị cần kết hợp các chuyên khoa khác nhau. Thông qua các phiên làm việc, thực hành, các bác sĩ chuyên khoa ở các tuyến có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để xử lý các trường hợp như vậy”, GS.TS Nguyễn Lân Việt cho biết.

Bên cạnh các chương trình khoa học, trong khuôn khổ Đại hội còn có nhiều hoạt động cộng đồng như: 1.000 người tham gia chương trình “Đi bộ đồng hành vì sức khỏe tim mạch cộng đồng”, khám bệnh về tim mạch, huyết áp và phát thuốc miễn phí, tặng quà cho khoảng 400 người dân tại xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng)....

MỚI - NÓNG