25 người nhập viên cấp cứu do ăn thịt gà nhiễm thuốc chuột

Nếu người dân xót của mà ăn cả phần lòng gà sẽ rất nguy hiểm
Nếu người dân xót của mà ăn cả phần lòng gà sẽ rất nguy hiểm
TPO - Sáng 1/3, ông Nguyễn Văn Đang - Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn huyện Chư Sê vừa xảy ra vụ ngộ độc khi ăn thịt gà khiến 25 người nhập viện.

Trước đó, chiều 28/2, gia đình ông Kpuih Anhut (ở làng Bung, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) thấy đàn gà gần 20 con của gia đình mình bị chết. Xót của, ông Anhut mang đến cho một số hộ gia đình cùng làng để làm thịt ăn. Ăn xong, nhiều người thấy đau bụng, nhức đầu, buồn nôn nên đã đến Trung tâm Y tế huyện Chư Sê cấp cứu.

Nhận được tin báo, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã đến lấy mẫu vật đi xét nghiệm. Theo ông Đang, nguyên nhân ban đầu được xác định là do đàn gà ăn thuốc chuột rải ở rẫy tiêu gần nhà ông Anhut, thuốc chuột ngấm vào thịt gà.

Đa phần các ca ngộ độc đều có biểu hiện không quá nặng, bởi người dân đã bỏ phần lòng gà đi, nếu ăn sẽ nguy hiểm hơn. Hiện nhiều bệnh nhân đã được xuất viện.

Trong đêm 28/2, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã yêu cầu các lực lượng y tế thôn, bản thường xuyên giám sát để thu gom những loại gia súc, gia cầm chết này để tiến hành chôn cất, xử lý. Đồng thời nhắc người dân nếu có biểu hiện do ngộ độc thức ăn thì lập tức đến các cơ sở y tế để được sơ cứu. 

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.