27 người cách ly do viêm não mô cầu hiện sức khỏe bình thường

 Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhân.
Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhân.
27 người tiếp xúc gần với bệnh nhân bị viêm não mô cầu đầu tiên tại Hà Nội được cách ly và hiện đều có sức khỏe bình thường.

Theo chia sẻ của trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, sau khi được Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thông báo về ca viêm não mô cầu đầu tiên tại Hà Nội, y tế địa phương đã khẩn trương tiến hành khử khuẩn môi trường bằng Cloramin B tại nhà của bệnh nhân này. Ngoài ra, tất cả 27 người tiếp xúc gần với bệnh nhân viên não mô cầu đã được cách ly tại nhà để theo dõi. Hiện tại, sức khỏe của họ đều bình thường.

Trước đó, đại diện BV Nhiệt đới Trung ương cho biết đã xuất hiện ca bệnh viêm não mô cầu đầu tiên trong năm mà bệnh viên tiếp nhận. Bệnh nhân này là một người đàn ông 30 tuổi ở Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Người nhà bệnh nhân cho biết, ngày 27/2, bệnh nhân này bắt đầu có biểu hiện sốt, đau đầu, nôn và buồn nôn. Sau 2 ngày sốt, nam bệnh nhân được gia đình đưa vào BV Đa khoa Đông Anh. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán người bệnh này bị viêm màng não và chuyển đến BV Nhiệt đới Trung ương.

Ngay khi các bác sĩ tại BV Nhiệt đới Trung ương xác định người đàn ông này dương tính với virus viêm não mô cầu, nam bệnh nhân được điều trị cách ly, phòng nguy cơ lây cho bệnh nhân khác. Đồng thời, bệnh viện cũng thông báo cho Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội để các đơn vị khoanh vùng, giám sát người tiếp xúc gần với bệnh nhân, dùng thuốc dự phòng bệnh.

Trước ca viêm não mô cầu đầu tiên tại Hà Nội vừa được xác định, đã có 6 tỉnh chính thức có người mắc não mô cầu. Trước đó, ca tử vong vì nhiễm viêm màng não mô cầu của nữ sinh ở Hải Dương khiến không ít người trở nên lo ngại vì căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.