3 từ 'ma thuật' bạn cần biết khi đi du lịch

3 từ 'ma thuật' bạn cần biết khi đi du lịch
'Xin chào', 'xin vui lòng', xin cảm ơn' là ba từ trong bất kỳ ngôn ngữ của quốc gia nào bạn cũng cần biết vì chúng sẽ giúp ích nhiều hơn bạn tưởng khi đi du lịch.

Du khách thường gọi đó là ba từ ma thuật. Chỉ đơn giản là "xin chào", "xin vui lòng" và "cảm ơn" nhưng khi bạn nói bằng ngôn ngữ của người địa phương thì nó sẽ mang lại rất nhiều điều thú vị cho cuộc hành trình của bạn.

3 từ 'ma thuật' bạn cần biết khi đi du lịch ảnh 1

Chỉ cần bạn nói 'xin chào', 'xin vui lòng' hay 'xin cám ơn' bằng ngôn ngữ địa phương, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn điều bạn muốn. '

Bạn không thể tưởng tượng được chủ một cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc đã bất ngờ và vui mừng như thế nào khi mà du khách chào họ bằng chính ngôn ngữ của họ. Khi đó, chắc chắn rằng bạn sẽ thường xuyên nhận lại được một chiếc kẹo hay một vòng đeo tay nhỏ xinh xắn. Điều nãy cũng được chứng mình trong một số nhà hàng ở Hàn Quốc và Mỹ, thỉnh thoảng sẽ có các món ăn miễn phí dành tặng bạn khi bạn nói "xin chào hay xin vui lòng" bằng ngôn ngữ của họ.

Khi đến một gia đình ở Managua, Nicaragua, cách tốt nhất để làm quen với con chủ nhà là hãy nói 'xin chào' bằng tiếng địa phương. Khi đó chắc chắn bạn sẽ được tặng một con búp bê hay được em bé dạy cho một bài hát ở trường học. Hay khi bước vào một tiệm bánh nhỏ ở Salzburg, Áo, chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều hơn điều bạn muốn khi bạn chỉ cần nói một từ ngữ địa phương ở đây.

Một kinh nghiệm dành cho bạn là: Nếu bạn có mang theo điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay, bạn nên lưu lại những từ địa phương như "xin chào", "xin vui lòng" và "cảm ơn" bằng các ngôn ngữ khác nhau. Điều đó sẽ giúp chuyến đi của bạn thêm thú vị khi luôn nhận được những nụ cười thân thiên của dân địa phương.

Hu Pa
Theo Huffington Post

Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG