3 tư thế "yêu" giúp chị em "lên đỉnh" nhanh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Hãy tham khảo 3 tư thế "yêu" sau đây cho "chuyện ấy" của bạn thêm thăng hoa và mới mẻ hơn.

1. Tư thế "yêu" nàng ở trên

Tư thế "yêu" nàng ở trên, thì chàng nên nghiêng xương chậu về phía trước, nàng sẽ xoay theo tư thế của chàng. Sau xoay chuyển này, chàng nên nằm yên, hỗ trợ kiểm soát chuyển động của nàng. Đây là một trong những tư thế yêu lên đỉnh không nên bỏ qua.

Nàng nên giữ thẳng lưng khi di chuyển. Tay chàng nên đặt ở vòng dưới của dương vật, vừa là giữ cho cậu nhỏ đúng tư thế, vừa là kích thích cô bé kịp thời khi cần thiết.

2. Tư thế "yêu" truyền thống

Với tư thế "yêu" truyền thống được xem là  là tư thế quan hệ lên đỉnh dễ nhất cho cả hai và cũng được nhiều cặp đôi áp dụng nhiều nhất.

Tư thế này bạn sẽ không mất quá nhiều sức. Bên cạnh đó, phần da thịt của hai bạn cũng được chạm vào nhau nhiều nhất. Tất cả các phần cơ thể của 2 người đều có thể nhận kích thích dễ dàng.

Các nàng rất thích cảm giác được các chàng vòng tay, ôm trọn cơ thể mình trong suốt cuộc yêu. Nói chung, các chàng đừng nên lơ lãng với bộ phận nào trên cơ thể người tình trong khi làm chuyện ấy là đủ làm thỏa mãn nàng rồi.

3. Tư thế "yêu" đứng

Yêu cầu quan trọng nhất của tư thế "yêu" đứngnày là phải có điểm tựa vững chắc, êm ái trong khi yêu.

Theo SKGD
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.