30 người cách ly bỏ trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng

Một người nhà bệnh nhân đứng trước cổng bệnh viện sau khi bệnh viện này được cách ly y tế. Ảnh: Nguyễn Thành
Một người nhà bệnh nhân đứng trước cổng bệnh viện sau khi bệnh viện này được cách ly y tế. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Có 30 người bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng và lãnh đạo bệnh viện đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng phối hợp chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc giám sát các trường hợp này. 

Ngày 27/7, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Bệnh viện Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng về các ca bệnh trốn viện cần giám sát.

Cụ thể, sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện cách ly vào lúc 13h ngày 26/7 để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, do tâm lý lo lắng nên nhiều bệnh nhân và người nhà đã tự ý rời khỏi bệnh viện. Trong đó, tại khoa Tim mạch can thiệp có 15 người, tại khoa Ngoại tiết niệu có 15 người vắng mặt.

Những người này hầu hết là người dân sống trên địa bàn TP Đà Nẵng, một số khác ở Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Bệnh viện Đà Nẵng đã có cáo gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đề nghị phối hợp chỉ đạo việc giám sát những trường hợp này. 

Bệnh viện Đà Nẵng hiện nay đang chữa trị theo dõi 2 ca bệnh 416 và 418 được Bộ Y tế công bố dương tính với COVID-19, trong tình trạng bệnh nặng, phải thở máy. Từ 13h chiều ngày 26/7, bệnh viện này phải áp dụng biện pháp cách ly toàn bệnh viện để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Tối 26/7, các y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng đã được đến địa điểm cách ly tập trung của thành phố là một khách sạn ven biển. 
Cùng với bệnh viện C, bệnh viện chấn thương chỉnh hình, bênh viện Đà Nẵng là một trong 3 ổ dịch, nguồn lây lan COVID-19. Trong cuộc họp trực tuyến sáng nay (27/7) thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo thực hiện phong toả 3 bệnh viện và ba con đường xung quanh để dập dịch. Tất cả khu vực này sẽ áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội theo chị thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 
MỚI - NÓNG