39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019
TPO - Hôm nay (26/12), tại trường Đại học Bách khoa (Hà Nội) khai mạc Ngày hội hiến máu tình nguyện mang tên “Bách khoa nghìn giọt hi vọng lần thứ XXIII năm 2018”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ 11 do Báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức thường niên từ năm 2009 đến nay.

Ngày 6/1/2019, Ngày hội chính của chương trình Chủ nhật Đỏ 2019 do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức Đoàn các tỉnh/thành phố sẽ được tiến hành tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm góp phần quyết định khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị trầm trọng tại các cơ sở y tế trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Chủ nhật Đỏ là một sự kiện rất có ý nghĩa nhằm kêu gọi, vận động đông đảo người dân và đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên tham gia hiến máu, nhằm chuẩn bị lượng máu dự trữ đủ cho cấp cứu và điều trị - vốn luôn thiếu mỗi khi dịp Tết Nguyên Đán gần kề. Chính vì thế, Chủ nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và của Tôi” – thể hiện rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức, đơn vị, cá nhân với sự sống của cộng đồng.

Với sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị, Chủ nhật Đỏ 2019 sẽ có gần 70 điểm hội hiến máu được tổ chức, dự kiến tiếp nhận khoảng 45.000 – 50.000 đơn vị máu.Trong đó nhiều tỉnh/thành phố sẽ phấn đấu tiếp nhận được hàng ngàn đơn vị máu như: Hà Nội:6.000 đơn vị; TP Hồ Chí Minh: 3.000đơn vị, Đắk Lắk 3.800 đơn vị, Tổ hợp Samsung Việt Nam: 3.000 đơn vị, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Nguyên đều đăng ký trên 1.000đơn vị.

Chủ nhật Đỏ ĐHBK

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

26/12/2018 07:41

26/12/2018 07:48

Có mặt trong những người hiến máu sớm nhất, PGS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội chia sẻ, đây là lần thứ 15 thầy hiến máu tình nguyện.

26/12/2018 07:49

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 7  Ảnh: Mạnh Thắng

Thầy Tớp cho biết, gần đây nhất, trong lần viện Huyết học kêu gọi hiến máu khi nhóm máu O thiếu trầm trọng, thầy và vợ thầy đã đi hiến máu.

"Tôi chỉ sợ hôm nay chưa đủ số ngày để có thể hiến máu trong lần tiếp theo thôi. Nhóm máu O của tôi là nhóm cho đi, vì thế việc hiến máu của tôi mang ý nghĩa như vậy"- thầy Tớp tâm sự.

 Đến nay, PGS. Tớp đã hiến máu 15 lần, còn vợ hiến máu 8 lần, cũng nhiều lần con trai tham gia hiến máu.

26/12/2018 08:14

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 8 Sinh viên Đại học Bách khoa tham gia hiến máu tình nguyện từ sáng sớm. Ảnh: Lưu Trinh

26/12/2018 08:20

Hoạt động đăng ký hiến máu của sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội đang diễn ra trước khuôn viên Thư viện Tạ Quang Bửu.

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 9Ảnh: Mạnh Thắng
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 10Ảnh: Mạnh Thắng
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 11Ảnh: Mạnh Thắng
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 12Ảnh: Mạnh Thắng
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 13Ảnh: Mạnh Thắng

26/12/2018 08:27

“Chủ nhật đỏ” là một sự kiện rất có ý nghĩa nhằm kêu gọi, vận động đông đảo người dân và đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên tham gia hiến máu, nhằm chuẩn bị lượng máu dự trữ đủ cho cấp cứu và điều trị - vốn luôn thiếu mỗi khi dịp Tết Nguyên Đán gần kề. Chính vì thế, “Chủ nhật đỏ” với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và của Tôi” – thể hiện rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức, đơn vị, cá nhân với sự sống của cộng đồng.

26/12/2018 08:28

Nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu kịp thời trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi, Báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Ban Vận động hiến máu Tình nguyện TP Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Ngày hội nhân ái “Chủ nhật đỏ - lần thứ XI – năm 2019” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

26/12/2018 08:30

Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Tiền Phong tham gia hiến máu tại trường Đại học Bách khoa vào sáng nay.

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 14  Ảnh: Xuân Tùng
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 15  Ảnh: Xuân Tùng
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 16  Ảnh: Xuân Tùng

26/12/2018 08:31

Từ lúc chương trình hiến máu đầu tiên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội được tổ chức cho đến nay, hiến máu nhân đạo đã trở thành một phong trào quen thuộc đối với các sinh viên Bách Khoa. Sau thành công đầu tiên từ đợt hiến máu tháng 9/2010, với 1310 đơn vị máu thu được, Bách Khoa Hà Nội đã trở thành trường đại học có số đơn vị máu thu được từ hiến máu nhân đạo cao nhất trong khối các trường đại học toàn miền Bắc, lập nên con số kỷ lục đầu tiên của mình.

26/12/2018 08:34

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 17  Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 18  Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 19  Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 20  Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 21  Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 22  Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 23  Ảnh: Duy Phạm

26/12/2018 08:35

26/12/2018 08:37

Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội là top sinh viên đầu tiên vào hiến máu trong sáng 26/12.

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 25  Ảnh: Xuân Tùng

Mai Anh cho biết, từ hai tuần nay, hội sinh viên, đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền bằng 2 hình thức: online và offline trên các fanpage của hội, trường và đến các giảng đường tuyên truyền cho sinh viên biết chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ 2019. Sinh viên hưởng ứng rất nhiệt tình.

26/12/2018 08:43

Lê Bích Hạnh- Lớp trưởng, bí thư lớp Điện tử viễn thông K60 là một trong những người đến hiến máu sớm nhất.

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 26  Ảnh: Thanh Huyền

Ngồi tại bàn sau hiến máu, Hạnh chia sẻ: 4 năm học tại Bách Khoa thì cũng là 4 năm tham gia hiến máu. Chưa Chủ nhật Đỏ nào bạn vắng mặt. Rút kinh nghiệm các năm trước, Hạnh đã đến sớm hiến máu từ rất sớm để có thể tham gia các hoạt động khác của chương trình.

26/12/2018 08:50

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 27 Á hậu Phương Nga (trái), người đẹp Thanh Tú, Quỳnh Giang có mặt tại ngày hội
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 28 Á hậu Phương Nga 
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 29 Người đẹp Thanh Tú   
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 30 Người đẹp Quỳnh Giang

26/12/2018 08:56

Có mặt khá sớm tại buổi lễ phát động Chủ Nhật Đỏ, Á hậu Bùi Phương Nga tiết lộ cô từng tham gia hiến máu. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Phương Nga đồng hành cùng ngày hội Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền phong tổ chức.

“Phương Nga cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi có cơ hội tham gia vào các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình hiến máu- ngày hội Chủ Nhật Đỏ. Với tư cách là một người trẻ, Phương Nga rất vinh dự được truyền cảm hứng, lan toả những hành động tốt đẹp trong xã hội”.

26/12/2018 08:58

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 31 Ảnh: Xuân Tùng
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 32 Ảnh: Xuân Tùng
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 33 Sinh viên ĐH Bách Khoa tới hiến máu ngày một đông. Ảnh: Xuân Tùng

26/12/2018 09:06

Tham dự sự kiện có nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức; Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội; Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu trung ương; Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia; Tập đoàn Mường Thanh (đơn vị tài trợ);  Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga; Người đẹp Áo dài Hoa hậu Việt Nam 2018 Lê Thanh Tú; Người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng một số người đẹp khác.

26/12/2018 09:09

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cho biết: Đại học Bách Khoa là đơn vị đăng cai ngày hội chính của Chủ Nhật Đỏ năm 2019 và đây là lần thứ 4 ĐH Bách Khoa tham gia. Chúng tôi biết tinh thần của sinh viên và thầy cô giáo cũng như con số đơn vị máu thu được. ĐH Bách khoa là trường đi đầu trong hệ thống các trường đại học với bề dày 23 lần tổ chức hiến máu Bách khoa nghìn giọt hy vọng. Chúng tôi rất mừng vì Bách Khoa đã tham gia vào Chủ nhật Đỏ mang lại hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân.

Theo ông Sơn, dịp Tết nguyên đán thiếu máu trầm trọng với sự lớn mạnh của Chủ Nhật Đỏ hy vọng sẽ đóng góp vào việc khắc phục việc thiếu máu điều trị dịp Tết.

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 34 Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong. Ảnh: Như Ý

26/12/2018 09:11

 Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn phát biểu. Clip:Mạnh Thắng

26/12/2018 09:13

Cũng tại sự kiện, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: Tôi đã đồng hành cùng chương trình hiến máu trong nhiều năm nay. Đó là nghĩa cử thể hiện tinh thần với cộng đồng của sinh viên Bách Khoa nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung. Chủ Nhật Đỏ trở thành sư kiện đặc biệt quan trọng thu hút nhiều sinh viên các trường đại học. Cảm ơn báo Tiền Phong đã chọn Bách Khoa là nơi tổ chức. Đây là lần thứ 4 trường ĐH Bách Khoa vinh dự đăng cai tổ chức sự kiện này.

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 35 Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Như Ý
Hiến máu là thể hiện trách nhiệm cộng đồng tôi kêu gọi các em sinh viên tham gia hoạt động cao đẹp này. Hôm nay đại học Bách khoa tổ chức ngày hội “Bách khoa nghìn giọt hy vọng” góp phần vào thành công của Chủ nhật Đỏ với mong muốn có thêm nhiều bệnh nhân được điều trị để có Tết sum vầy bên gia đình.

26/12/2018 09:19

Cũng theo PGS Tớp, ĐH Bách Khoa Hà Nội là trường đại học đã thu hút nhiều sinh viên giỏi. Trong năm 2018, trường đã có gần 6.000 sinh viên đã trúng tuyển và một phần trong số này nằm trong top sinh viên giỏi của cả nước. Trong sứ mạng của nhà trường, chúng tôi không chỉ nói về thành tích học tập, nghiên cứu mà còn có nói về việc bồi dưỡng, tinh thần trách nhiệm về cộng đồng, xây dựng giá trị nhân văn cao cả không chỉ cho cán bộ mà cả sinh viên toàn trường.

Năm nay, nhà trường đã giành 45 tỷ đồng cấp học bổng cho sinh viên và sinh viên trường đã giành một để chia sẻ với người nghèo. Học bổng sẽ giành cho những sinh viên xuất sắc trong cả học tập, nghiên cứu, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 36 PGS. TS Trần Văn Tớp- Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Như Ý

PGS Tớp cho rằng, ông đánh giá cao ngày hội Chủ Nhật Đỏ: “Trong thời gian tới, nhà trường cùng đoàn thanh niên có thang bảng mới để đánh giá về sinh viên trong đó hiến máu là một trong những tiêu chí để đánh về tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Tôi chính thức phát động ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ XI & Bách Khoa Nghìn giọt hy vọng thành công tốt đẹp. Tôi xin cảm ơn Báo Tiền Phong và Viện Huyết học truyền máu đã tạo cơ hội cho ĐH Bách Khoa Hà Nội cơ hội được tham gia một ngày hội thể hiện cao vì cộng đồng”- PGS Tớp nói.

26/12/2018 09:22

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 37 Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 38 Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 39 Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 40 Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 41 Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 42 Hàng trăm sinh viên chờ đăng ký hiến máu. Ảnh: Duy Phạm

26/12/2018 09:32

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 43 Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong (giữa) cùng PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội (bên trái) thămhỏi, động viên các sinh viên hiến máu tình nguyện. Ảnh: Duy Phạm 
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 44 Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 45 Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 46 Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 47 Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 48 Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 49 Ảnh: Duy Phạm

26/12/2018 09:34

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 50 Ảnh: Mạnh Thắng
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 51 Ảnh: Mạnh Thắng

26/12/2018 09:41

Trải qua 10 năm liên tục tổ chức (2009-2018), ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ đã trở thành hoạt động thường niên, có quy mô toàn quốc và ảnh hưởng ngày càng sâu rộng hơn tới cộng đồng, xã hội khi kêu gọi nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân cùng chung tay chia sẻ dòng máu của mình vì tính mạng của những người bệnh cần truyền máu.

26/12/2018 09:46

Á hậu và các người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện. 

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 52  Ảnh: Duy Phạm
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 53  Ảnh: Duy Phạm 
39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 54  Ảnh: Duy Phạm

26/12/2018 09:47

Chủ nhật Đỏ lần thứ XI có sự đồng hành, tài trợ của các đơn vị đa nhiều năm gắn bó với chương trình: Tập đoàn TH - Quỹ Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn mường Thanh và nhiều đơn vị khác.

26/12/2018 09:52

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 55 Quang cảnh buổi họp báo Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Mạnh Thắng

Đúng 9h30, buổi họp báo Chủ nhật Đỏ bắt đầu diễn ra tại hội trường Đại học Bách khoa, Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, Chủ nhật Đỏ là sự kiện thường niên đầy tính nhân văn nhằm góp phần quan trọng khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị tại các cơ sở y tế trong dịp Tết Nguyên đán. Qua 10 lần liên tiếp tổ chức, Chủ nhật đỏ đã trở thành ngày hội hiến máu và được lan tỏa tại 40 tỉnh thành phố, với quy mô ngày càng lớn.

26/12/2018 09:54

Dự buổi họp báo có: ông Lê Xuân Sơn, TBT Báo Tiền phong, trưởng BTC chương trình; bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng UBATGTQG; TS, Bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện HHTMTW; PGS,TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng trường ĐHBKHN; Bà Lê Thị Thu Nguyệt, ông Đoàn Anh Ngọc, Chánh Văn phòng TCT Vận tải Hà Nội; bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt, tập đoàn TH.

Ngoài ra, dự họp báo còn có một số người đẹp của cuộc thi HHVN 2018: Á hậu Bùi Phương Nga, Người đẹp Áo dài Lê Thanh Tú; người đẹp Nguyễn Khánh Linh, Lại Quỳnh Giang và Trần Thị Ngọc Bích.

26/12/2018 09:56

26/12/2018 10:04

Năm 2019, Chủ nhật Đỏ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của 39 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hoà Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà TĨnh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon TUm, Kiên Giang, Cà Mau, Khánh Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Đồng Nai.

26/12/2018 10:06

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 56 Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XI. Ảnh: Như Ý

Là trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ trong 7 năm qua, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XI cho biết: "Chủ nhật Đỏ là một hoạt động tình nguyện có ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc, trực tiếp mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Chương trình luôn hướng đến hai mục tiêu: Một là tuyên truyền cho phong trào hiến máu tình nguyện, thay đổi nhận thức của thanh niên và người dân, sao cho ngày càng có nhiều người tham gia hiến máu. Hai là, vận động những người tình nguyện hiến đủ lượng máu cần cho điều trị trong dịp trước, trong và sau Tết tại tất cả các cơ sở y tế cả nước".

26/12/2018 10:09

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XI khẳng định: Chủ nhật Đỏ ngày càng lớn mạnh là có sự chung sức của các đơn vị đồng tổ chức, đơn vị đồng hành tài trợ và các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên. Đồng thời, có sự thông tin truyền đi những thông điệp ý nghĩa Chủ nhật đỏ của các cơ quan truyền thông báo chí.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, từ lần đầu tiên năm 2009 chỉ huy động được 96 đơn vị máu, chứng tỏ phong trào hiến máu còn rất sơ khai, Chủ nhật Đỏ đã không ngừng lớn mạnh phát triển. Điều đáng mừng là trong 5 năm gần đây, Chủ nhật Đỏ lớn lên rất nhanh với số đơn vị máu tiếp nhận được là: 2014: 8.419; 2015: 16.320; 2016: 21.980; 2017: 25.044; 2018: 47.766 đơn vị máu. Từ năm 2018, nhờ kết quả thành công của Chủ nhật Đỏ, các bệnh viện trong cả nước về cơ bản đã đủ máu điều trị để sử dụng trong dịp tết.

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 57  Ảnh: Như Ý

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, năm 2018, Chủ nhật Đỏ có sự tham gia của 31 tỉnh thành phố với 60 điểm hiến máu thì năm nay có 39 tỉnh, thành phố và 70 điểm. Ban tổ chức sẽ cố gắng thuyết phục để có thêm tỉnh, thành phố tham gia.

26/12/2018 10:19

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 58 Ông Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu T.Ư . Ảnh: Như Ý

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu T.Ư bày tỏ vinh dự khi đồng hành cùng Báo Tiền Phong tổ chức chuỗi chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ.

Ông Khánh khẳng định, trong những năm qua Chủ nhật Đỏ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động khám chữa bệnh của ngành y tế. Mặc dù, phong trào hiến máu đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua nhưng lực lượng hiến chủ yếu là sinh viên bạn trẻ, sinh viên nên xảy ra tình trạng thiếu máu theo thời điểm do các bạn sinh viên bận thi cử, dịp hè, nghỉ tết Nguyên Đán.

Để khắc phục tình trạng này, Chủ nhật Đỏ đã đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ông Khánh cho biết, dự kiến tháng giêng năm 2019, cần 150 nghìn đơn vị máu cho hoạt động khám chữa bệnh trên cả nước. Theo dự kiến Chủ nhật Đỏ năm nay dự kiến thu được 50 nghìn đơn vị máu, chiếm 1/3 dố lượng máu cần trong dịp Tết Nguyên đán.

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 59  Ảnh: Như Ý

“Nếu không có Chủ nhật Đỏ thì vô cùng gay go trong tháng giêng tới. Sự lan rộng của Chủ nhật Đỏ năm 2018 chúng tôi gần như không có vấn đề lo lắng gì về máu trong điều trị khám chữa bệnh. Phong trào hiến máu tình nguyện hiện nay dần dần chuyển biến không còn từ phong trào nữa mà trở thành hoạt động thường xuyên của mọi tầng lớp người dân trong xã hội. Đối với người làm vông tác chuyên môn như chúng tôi, nhờ báo chí truyền thông, khi cần người hiến máu chỉ kêu gọi trong 1 ngày có thể kêu gọi được hàng nghìn người đến hiến máu.

Đối với trường Đại học Bách khoa đây là lần thứ 23 tổ chức hiến máu tình nguyện mà lịch sử hiến máu chỉ mới 25 năm, như vậy Bách khoa tham gia hoạt động hiến máu từ những ngày đầu sơ khai. Đây là một trong những nôi của hoạt động hiến máu tình nguyện”, ông Khánh nói, đồng thời bày tở cám ơn Báo Tiền phong đã rất nỗ lực chuyên nghiệp trong việc tổ chức hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ.

26/12/2018 10:26

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 60  Ảnh: Như Ý

Theo PGS, TS Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa, nhờ sức lan tỏa của Chủ nhật Đỏ, hiến máu đã trở thành hoạt động rất tự nguyện của cộng đồng, không những truyền đạt được thông điệp hiên máu cứu người mà còn thể hiện được trách nhiệm của cộng đồng, để mỗi cán bộ, sinh viên Bách khoa nói riêng và mỗi người dân nói chung thấy được trách nhiệm của việc hiến máu dành cho những người bệnh cần màu và cho chính đồng bào.

26/12/2018 10:28

“Đây là năm thứ 6, Quỹ Vì tầm vóc Việt, tập đoàn TH đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi rất tự hào và vinh dự khi được đồng hành cùng một sự kiện nhân văn, ý nghĩa như thế này. Quỹ Vì tầm vóc Việt, tập đoàn TH rất hiểu hiến máu là việc làm cấp thiết, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, chúng tôi tiếp tục tài trợ cho chương trình Chủ nhật Đỏ với tổng giá trị tài trợ là gần 1,2 tỷ đồng. Chúng tôi hi vọng sẽ đóng góp phần nào để chương trình thực hiện thành công. Trong tương lai, chúng tôi hi vọng tiếp tục đồng hành với sự kiện, đồng thời cam kết vận động cán bộ nhân viên sẽ tham gia hiến máu trong chương trình Chủ nhật đỏ”, bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt, tập đoàn TH cho biết.

26/12/2018 10:30

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 61  Ảnh: Như Ý

26/12/2018 10:42

Bước vào phần hỏi đáp với các cơ quan truyền thông, báo chí, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XI bày tỏ: Chúng tôi là đơn vị tổ chức chương trình mong muốn các bạn đặt nhiều câu hỏi làm rõ thêm các hoạt động của chương trình.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XI khẳng định, Chương trình Chủ nhật Đỏ sẽ luôn được tổ chức, không thể thiếu trong kế hoạch hoạt động hàng năm của báo Tiền Phong. "Như một cam kết với các đơn vị đồng tổ chức, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình Chủ nhật Đỏ", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng cho biết, các đơn vị đồng tổ chức, nhất là các đơn vị tài trợ cũng luôn rất sẵn lòng tham gia Chủ nhật Đỏ và đã tự động đưa vào kế hoạch của từng đơn vị, như Tập đoàn TH - Quỹ Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn khách sạn Mường Thanh...; đồng thời có các hoạt động chia sẻ chung tay với tinh thần tình nguyện như bố trí xe chở các bạn đoàn viên, sinh viên tham gia hiến máu và cổ động hiến máu.

26/12/2018 10:58

Câu hỏi của phóng viên ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam: Vì sao nhu cầu máu điều trị vào dịp cuối năm có xu hướng gia tăng?

Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương: Nhu cầu hiến máu luôn có xu hướng tăng đều trong năm chứ không phải vào dịp cuối năm. Bởi với sự phát triển của khoa hoc kỹ thuật và sự tiến bộ của y tế nhu cầu hiến máu luôn tăng đều.

Vào dịp cuối năm, các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp cũng như sinh viên bước vào giai đoạn tổng kết nên lượng người hiến máu trong khoảng thời gian cuối năm bị giảm đáng kể dẫn đến việc lượng máu khan hiếm. Do đó phải nói rằng vào dịp cuối năm lượng máu tiếp nhận giảm đi chứ không phải nhu cầu máu điều trị tăng lên.

Làm sao sao giữ được khoảng cách an toàn cho những người đã từng hiến máu và ban tổ chức sắp xếp như thế nào để các buổi hiến máu không bị chồng chéo, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người hiến?

Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương: Các đơn vị tiếp nhận máu luôn có phần mềm quản lý người hiến máu và chúng tôi luôn kết nối các đơn vị này với nhau. Do đó, khi người hiến máu đến hiến máu ở lần tiếp theo, chúng tôi sẽ kiểm tra trong hệ thống xem họ đã hiến máu lần nào chưa và nếu có thì lần hiến máu gần nhất cách đó bao lâu để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người hiến.

26/12/2018 11:00

Làm sao để mở rộng đối tượng hiến máu?

Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh: Có thể nói, hoạt động hiến máu là hoạt động vì cộng đồng, xã hội. Vì vậy nó không chỉ là hoạt động của ngành y hay báo chí mà của cả xã hội. Hiện nay, phong trào đã hơn 20 năm, chưa cao đến độ lúc nào cũng đủ cho nhu cầu chưa bệnh. Ở một số nước, cứ đến định kì họ sẽ đi hiến máu không cần kêu gọi, vận động. Chúng tôi đang nghiên cứu hướng đến nhiều thành phần tham gia hiến máu, không chỉ là sinh viên, thanh niên.

Trước đây, tỉ lệ thanh niên, sinh viên hiến máu chiếm tỉ lệ 70%. Hiện nay tỉ lệ cán bộ công nhân, viên chức tham gia hiến máu đã đạt tới 35%. Đồng hành cùng chúng tôi là rất nhiều tập đoàn mà có mạng lưới rộng khắp trên cả nước cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 62 Ảnh: Như Ý.

Trong năm qua, dù ít dù nhiều một số đơn vị, doanh nghiệp cũng cùng tham gia vào hoạt động này. Giải pháp thứ hai là nhắm đến nhóm đối tượng là cán bộ viên chức. Vì cán bộ viên chức thì lúc nào cũng có thể tham gia hiến máu định kì được, chúng tôi mong muốn đội ngũ này có thể là tham gia thường xuyên vào hoạt động này. Ví dụ như Hà Nội, mỗi năm một cán bộ viên chức hiến máu một lần thôi cũng thu về được hơn 30.000 đơn vị máu…

Chúng tôi xem xét tới phương án tặng gói quà xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe định kì. Hi vọng, gói quà tặng này có thể giúp ích cho người hiến máu cũng như cổ vũ, huy động thêm nhiều đối tượng hiến máu.

26/12/2018 11:01

39 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 63  Ảnh: Như Ý

Chia sẻ thêm phần phát biểu của TS Bạch Quốc Khánh, nhà báo Lê Xuân Sơn cho rằng: Hiến máu tình nguyện thì không ai có thể ép được người khác. Để có thể vận động được nhiều người sẵn sàng tham gia hiến máu, một trong những giải pháp quan trọng nhất là việc tuyên truyền truyền thông. Qua đó để cộng đồng hiểu hơn rằng hiến máu để điều trị, hiến máu là nghĩa cử cao quý, hiến máu không ảnh hưởng tới sức khoẻ.

26/12/2018 11:01

“Làm truyền thông tốt mới vận động được mọi người bỏ được định kiến về hiến máu, nỗi sợ lần đầu tiên hiến máu... Nhà báo có vai trò rất quan trọng, rất mong chúng ta sẽ cùng chung tay”, nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

26/12/2018 11:06

Sau gần 2 giờ đồng hồ, buổi họp báo phát động ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 kết thúc.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.