4 món ăn Hàn Quốc 'làm mưa làm gió' tại Hà Nội

Tteokbokki cay cay, gimbab chiên giòn rụm, mỳ đen mát lạnh hay cơm trộn hấp dẫn là những món Hàn Quốc được nhiều người yêu thích.

Ẩm thực Hàn Quốc nổi tiếng với nhiều món ngon, ấn tượng. Không chỉ người dân bản xứ yêu thích mà khi du nhập tới các quốc gia khác, những món này cũng nhận nhiều phản hồi tích cực. Dưới đây là một số gợi ý cho các tín đồ ẩm thực Hàn Quốc tại thủ đô.

Tteokbokki

4 món ăn Hàn Quốc 'làm mưa làm gió' tại Hà Nội ảnh 1

Tteokbokki có màu đỏ rực bắt mắt và nước sốt đậm đà, cay nồng phù hợp với mùa đông Hà Nội. Ảnh: Flickr.

Tteokbokki là món bánh gạo cay truyền thống Hàn Quốc, được bán chủ yếu tại các quầy vỉa hè ở xứ sở kim chi. Dù có vị khá cay nhưng từ trẻ nhỏ, thanh niên đến người già đều yêu thích món ăn này.

Nguyên liệu chế biến tteokbokki bao gồm bánh gạo garaetteok, tương ớt gochujang, thịt, trứng, gia vị và rau. Ngoài ra, bánh còn được xào chung với nhiều thành phần khác như thịt bò, hành tây, chả cá... tùy sở thích mỗi người.

Tteokbokki có vị của tương ớt gochujang nên không phù hợp với người chưa quen hoặc ghét ăn cay. Còn với tín đồ của vị cay, món này lại rất đáng để thưởng thức. Ở Hà Nội, bánh gạo cay bán nhiều ở Ngọc Khánh, Xã Đàn, Hàng Ngang, Xuân Thủy... với giá 35.000 - 50.000 đồng mỗi đĩa.

Gimbab chiên

4 món ăn Hàn Quốc 'làm mưa làm gió' tại Hà Nội ảnh 2

Dù là món chiên nhưng thực khách ăn không bị ngán. Ảnh: flickr.

Gimbab (hay còn gọi là kimbab) - một trong những món Hàn Quốc được bán nhiều tại Hà Nội - là cơm cuộn rong biển với phần nhân gồm trứng, xúc xích và các loại rau như cà rốt, dưa chuột...  Món này có thể chế biến thành nhiều hình thức khác nhau như gimbab trứng hoặc kim chi, chiên hoặc dạng truyền thống.

Là kiểu chế biến được yêu thích nhất, gimbab chiên có cách làm giống kiểu truyền thống nhưng sau khi cuốn xong sẽ lăn qua trứng gà và bột xù, cuối cùng là chiên giòn rồi mới cắt thành miếng nhỏ.

Trình bày ra đĩa, từng miếng gimbab sẽ có màu vàng ruộm đẹp mắt. Không chỉ vậy phần cơm mềm dẻo quyện lớp ngoài giòn rụm tạo thành hương thơm lôi cuốn. Bạn có thể ăn kèm sốt mayonaise hoặc xì dầu.

Các phố Đào Tấn, Trấn Vũ, Đặng Văn Ngữ, Ngọc Khánh là nơi dễ tìm thấy món này. Giá một đĩa gimbab chiên dao động 25.000 - 35.000 đồng.

Mỳ đen

4 món ăn Hàn Quốc 'làm mưa làm gió' tại Hà Nội ảnh 3

Mặc dù có giá khá cao nhưng mỳ đen vẫn là món ăn Hàn được yêu thích tại Hà Nội. Ảnh: Flickr.

Mỳ đen là một loại mỳ lạnh khá nổi tiếng của Hàn Quốc, được ăn nhiều vào mùa hè với nước dùng man mát cùng rất nhiều thực phẩm giải nhiệt như đậu xanh, giá đỗ, các loại thịt có tình hàn, rau củ như cà rốt, khoai tây... Ở Hà Nội, mỳ đen được phục vụ quanh năm, đáp ứng nhu cầu đông đảo của thực khách.

Đặc trưng món này là những sợi mỳ trộn đều với nước sốt đậu đen, tạo nên màu sắc đặc biệt, hấp dẫn. Khi phục vụ, phần nước sốt này không trộn luôn mà được rải đều trên mặt bát mỳ.

Bạn có thể thưởng thức mỳ đen ở các phố Trấn Vũ, Xã Đàn, Ngọc Khánh với giá trung bình 55.000 đồng một bát.

Cơm trộn

4 món ăn Hàn Quốc 'làm mưa làm gió' tại Hà Nội ảnh 4

Khi ăn, bạn chỉ cần trộn đều các nguyên liệu được đặt sẵn trong bát là có ngay món cơm ngon. Ảnh: Flickr.

Nằm trong số những món phổ biến tại Hàn Quốc được yêu thích ở thủ đô là cơm trộn. Trong tiếng Hàn, cơm trộn còn có tên bibimbap, là món ăn không có bất kỳ một công thức chung nào. Tùy từng vùng và khẩu vị mà có nhiều cách làm khác nhau, nhưng các thành phần thường gặp nhất gồm hải sản, kim chi, trứng, các loại thịt xào, dưa chuột, cà rốt...

Cơm trộn bắt mắt bởi nhiều màu sắc hài hòa, cộng thêm hương vị dẻo ngọt từ cơm, đậm đà của thịt. Vị chua cay kim chi cũng là điểm gây ấn tượng với nhiều thực khách.

Ngọc Khánh, Trấn Vũ, Xã Đàn là những địa điểm có bán cơm trộn. Một suất ở đây có giá trung bình khoảng 65.000 đồng.

Diệu Huyền

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.