40% phụ nữ không biết mình bị thừa cân

40% phụ nữ không biết mình bị thừa cân
TPO - Theo một nghiên cứu mới, gần 4/10 số phụ nữ thừa cân tin rằng họ gầy hơn thực tế.

> Dáng xấu – Nguyên nhân từ đâu?

Các tác giả nghiên cứu - Mahbubur Rahman và Abbey Berenson – đã khảo sát 2.224 phụ nữ từ 18 đến 25 tuổi thuộc nhiều sắc tộc khác nhau.

40% phụ nữ không biết mình bị thừa cân ảnh 1

Dùng chỉ số khối cơ thể (BMI) của từng đối tượng và nhận thức của họ về cân nặng, các tác giả đã phân những phụ nữ tham gia thành 4 nhóm: (1) người không biết họ thừa cân (phụ nữ thừa cân đã mô tả họ gầy hoặc có cân nặng bình thường); (2) người biết họ thực sự thừa cân (phụ nữ thừa cân mô tả họ bị thừa cân), (3) người không biết họ có cân nặng bình thường (phụ nữ có cân nặng bình thường đã mô tả họ bị thừa cân) và (4) người biết họ thực sự có cân nặng bình thường (phụ nữ có cân nặng bình thường đã mô tả họ có cân nặng bình thường hoặc gầy).

40% phụ nữ không biết mình bị thừa cân ảnh 2

Kết quả cho thấy 36,8% số phụ nữ thừa cân (và 10,5% số phụ nữ béo phì) tin rằng họ bị gầy hoặc có cân nặng bình thường. Phụ nữ thừa cân hoặc béo phì người Mỹ gốc Tây Ban Nha và gốc Phi thường tin họ gầy hơn thực tế nhiều hơn so với phụ nữ da trắng.

Theo tiến sĩ Rahman, khi số người béo phì ngày càng tăng, nhiều phụ nữ đã coi thừa cân là có cân nặng bình thường, không dựa vào BMI mà dựa vào cảm nhận của họ. Kết quả này rất đáng quan tâm vì nhận thức quá sai về cân nặng ở nhóm này có nghĩa là họ ít có hành vi để giảm cân hơn, khiến họ có các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch và các bệnh liên quan với béo phì khác.

Phần lớn phụ nữ cho rằng họ quá béo, chỉ 16% số phụ nữ có cân nặng bình thường trong nghiên cứu này tự cho rằng họ bị thừa cân. 84% số phụ nữ tự nhận thức chính xác họ có cân nặng bình thường hoặc gầy.

Điều này giúp giải thích lý do tại sao nhiều nghiên cứu cho thấy 3/4 số trẻ gái vị thành niên hài lòng với cơ thể của chúng.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Obstetrics & Gynecology.

T. Mai
Theo Discovery

Theo Dịch
MỚI - NÓNG