4.261 ca tử vong trên thế giới, Italia tăng vọt số người chết do Covid -19

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
TPO - Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, tính đến 8 giờ ngày 11/3 tổng số trường hợp mắc Covid -19 trên thế giới là 118.493. Tại Trung Quốc đại lục 80.756. Đáng chú ý, số ca tử vong tại Ý nhảy vọt lên 631 người chỉ sau 24 giờ.

Tại 104 quốc gia và vùng lãnh thổ có 33.737 ca mắc. Trên thế giới có 4.261 trường hợp tử vong. Riêng tại Trung quốc đại lục: 3.136

104 quốc gia và vùng lãnh thổ có 1.125 ca chết. Canada là quốc gia mới nhất ghi nhận bệnh nhân tử vong, 1 trường hợp. Số ca tử vong tại Ý nhảy vọt lên 631 người chỉ sau 24 giờ, tăng 168 ca so với hôm qua. Số ca thiệt mạng tại các quốc gia khác cũng tăng lên thành: Nhật Bản: 10; Pháp: 33; Tàu Diamond Princess: 7  Iran: 291; Hàn Quốc: 54; Mỹ; Tây Ban Nha : 35.

Tại Việt Nam tính đến 8 giờ sáng nay, 11/3, tổng số ca mắc cả nước lên 34 ca. 16 ca đã chữa khỏi hoàn toàn.

18 ca mắc Covid-19 mới ở Việt Nam xuất hiện ở  8 tỉnh, thành gồm: Hà Nội (4 ca), TP HCM (1 ca), Đà Nẵng (2 ca), Lào Cai (2 ca), Quảng Ninh (4 ca đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2), Huế (1 ca), Quảng Nam (2 ca), Bình Thuận (1 ca).

Ba ca mắc mới này ở 3 tỉnh, thành khác nhau: TP HCM, Bình Thuận và Quảng Nam. Như vậy, TP HCM đã ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 (3 ca đã khỏi, ca bệnh thứ 32 đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM); Quảng Nam ghi nhận 2 ca (ca 31và 33) đều là người Anh trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17. Bình Thuận là tỉnh mới nhất ghi nhận ca mắc, đó là ca thứ 34, là một phụ nữ trở về từ Mỹ.

Sở Y tế Hà Nội có văn bản khẩn gửi các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập yêu cầu chấn chỉnh và tổ chức thực hiện tốt công tác phân luồng, hướng dẫn và khám, chữa bệnh cho người nghi ngờ mắc Covid -19 và thực hiện cách ly theo quy định.

Trước đó, Sở Y tế đã ban hành nhiều văn bản kế hoạch về việc tổ chức tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và quản lý người mắc Covid-19 cũng như theo dõi cách ly triệt để tại chỗ khi có người nghi ngờ mắc.Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, giám sát một số bệnh viện công lập và ngoài công lập về công tác này chưa thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt qua sự việc bệnh nhân dương tính với COVID-19 đến khám bệnh, chữa bệnh tại BV đa khoa Hồng Ngọc (55 Yên Ninh).

Sở Y tế tiếp tục có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác tiếp nhận, điều trị cho người bệnh trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo công tác phòng chống lây nhiễm.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị rà soát và tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh. Những bệnh nhân có triệu chứng của đường hô hấp phải phân luồng riêng tránh tiếp xúc với các bệnh nhân khác, có biển chỉ dẫn rõ ràng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.