5 người thiệt mạng trong đợt bùng phát dịch Ebola ở Congo

Ổ dịch Ebola mới ở miền tây Congo.
Ổ dịch Ebola mới ở miền tây Congo.
TPO - Ngày 1/6, Quỹ nhi đồng của Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết, đã có 5 người, trong đó có 1 bé gái 15 tuổi đã chết vì Ebola trong đợt bùng phát dịch Eboba mới nhất ở cộng hòa dân chủ Congo.  

Theo báo cáo của UNICEF, có tổng cộng 9 ca nhiễm Ebola. Tất cả các mối liên hệ với chủng virus chết người này, trong đó có con cái của một trong số các ca tử vong đều đã được điều trị tại đơn vị cách ly của bệnh viện Wangata tại Mbandaka.

UNICEF cho biêt, các vụ chết người này đã diễn ra từ 18-30/5 nhưng chỉ tới hôm qua mới xác định được nó có liên quan tới Ebola.

Ngày 1/6, Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyeus đã đăng trên trang Twitters của mình thông tin về 6 trường hợp tử vong được báo cáo tại Mbandaka, phía tây bắc của tỉnh Equateur của Congo. Đây là đợt bùng phát thứ 11 của Congo về chủng virus chết người này, loại virus được truyền nhiễm bởi chất nhầy trên cơ thể người và tỉ lệ tử vong của nó từ 25%- 90%  tùy thuộc vào ổ dịch.

Ổ dịch Ebola mới đã được phát hiện ở miền tây của Congo, gần Mbandaka, tỉnh Equateur. Tính đến nay, nước này đã nhận diện được 6 ca nhiễm Ebola, trong đó có 4 người tử vong.

Congo cũng đang trong giai đoạn cuối chiến đấu với Ebola ở miền đông nước này cùng với cuộc chiến chống COVID-19 và sự bùng phát bệnh sởi lớn nhất thế giới.

Hiện nay Congo vẫn đang vật lộn để chấm dứt ổ dịch  Ebola bắt đầu từ năm 2018 ở miền đông nước này với 3.406 người nhiễm bệnh và 2.243 người tử vong theo số liệu thống kê của WHO. Ổ dịch này đã trải qua 21 ngày không có ca nhiễm mới.

Do thời gian ủ bệnh của Ebola là 21 ngày nên Congo cho rằng, ổ dịch Ebola có thể đã được kiểm soát, tuy nhiên WHO vẫn chờ thêm hai giai đoạn ủ bệnh đầy đủ, tức là khoảng 42 ngày để đảm bảo rằng dịch đã kết thúc.

Tuyên bố của WHO viết: “ Việc công bố sẽ diễn ra khi ổ dịch phức tạp Ebola ở miền đông Congo bước vào giai đoạn cuối trong khi quốc gia này vẫn đang phải chống chọi với COVID-19 và ổ dịch sởi lớn nhất thế giới. Quốc gia trung Phi này đã ghi nhận 3.195 ca nhiễm COVID-19 và 72 ca tử vong. Tính đến nay, đại dịch tồi tệ nhất ảnh hưởng với Congo là bệnh sởi với khoảng 370.000 người nhiễm và 6.779 người thiệt mạng kể từ năm 2019.”

Virus Ebola sống trên dơi và WHO cho biết rằng, ổ dịch mới có thể diễn ra tại cộng hỏa dân chủ Congo.

Tính đến nay, đại dịch Ebola lớn nhất thế giới diễn ra trong giai đoạn 2014-2016 chủ yếu ở các nước tây Phi như Liberia, Sierra Leone và Guinea với hơn 28.000 người nhiễm bệnh và hơn 11.000 người tử vong.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.