500 người đồng diễn Yoga trên bờ biển Đà Nẵng

500 người đồng diễn Yoga trên bờ biển Đà Nẵng
TPO - Sáng 19/6, tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng), 500 người tham gia đồng diễn Yoga nhằm kỉ niệm Ngày Yoga Quốc tế 2016.

Từ ngày 11/12/2014, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã công bố lấy ngày 21/6 hằng năm là Ngày Yoga Quốc tế với hơn 177 quốc gia nhất trí đồng bảo trợ và hưởng ứng. Hưởng ứng Ngày Yoga Quốc tế lần thứ 2, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt - Ấn TP Đà Nẵng, phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức hưởng ứng ngày Yoga Quốc tế tại Đà Nẵng.

500 người đồng diễn Yoga trên bờ biển Đà Nẵng ảnh 1
500 người đồng diễn Yoga trên bờ biển Đà Nẵng ảnh 2
500 người đồng diễn Yoga trên bờ biển Đà Nẵng ảnh 3

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Parvathaneni Harish, Đại sứ nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, khẳng định: “Yoga là bộ môn thực hành rèn luyện sức khỏe có truyền thống hơn 5000 năm xuất phát từ đất nước Ấn Độ. Đây là phương thức thực tập chú ý đến cả sức khỏe tâm hồn và thân thể, chú ý đến sự cân bằng, hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, con người và thiên nhiên. Trong sự phát triển nhanh chóng của xã hội, Yoga lại càng có ý nghĩa, giúp con người có cuộc sống an lạc và tâm hồn bình yên”.

500 người đồng diễn Yoga trên bờ biển Đà Nẵng ảnh 4
500 người đồng diễn Yoga trên bờ biển Đà Nẵng ảnh 5
500 người đồng diễn Yoga trên bờ biển Đà Nẵng ảnh 6

Chương trình thu hút sự tham gia của 500 người dân, du khách, các học viên của các CLB Yoga trên địa bàn TP. Màn đồng diễn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ dưới sự hướng dẫn của các HLV Yoga trong nước và quốc tế. Đây cũng là một trong chuỗi các hoạt động đồng hành cùng sự kiện “Đà Nẵng – Điểm hẹn mùa hè 2016” nhằm chào đón mùa du lịch biển năm nay.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.