6 loại thực phẩm không nên ăn vào bữa sáng

TPO - Bữa sáng rất quan trọng, mang lại năng lượng cho cả ngày làm việc căng thẳng của bạn. Không chỉ thế, ăn sáng đầy đủ mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư hay tiểu đường.

Dưới đây là một số loại thực phẩm bạn không nên dùng trong bữa sáng. 

1. Thịt xông khói, giăm bông, xúc xích.

Những loại thức ăn này chứa nhiều lượng nitrat, rất dễ gây ung thư. Trên thực tế, nitrat nằm trong danh sách 10 thực phẩm dễ gây ung thư do viện nghiên cứu ung thư công bố. Điều này có nghĩa những người hay ăn thịt vào bữa sáng rất có nguy cơ mắc bệnh và họ nên tìm cho mình một thực đơn bữa sáng không có thịt.

6 loại thực phẩm không nên ăn vào bữa sáng ảnh 1

2. Ngũ cốc có đường

Liệu bạn có thể biết được loại ngũ cốc nào có lợi và có hại cho sức khỏe? Có một số loại ngũ cốc chứa nhiều tinh bột và đường. Khi ăn chúng, lượng đường trong máu của bạn sẽ tăng vọt. Tốt nhất bạn nên tránh những loại ngũ cốc chứa đường. Thay vào đó, bạn nên chọn cho mình những loại ngũ cốc giàu chất xơ và protein.

3. Những loại bánh đóng gói có siro nhân tạo

Siro tự nhiên là một chất làm ngọt không hề có hại nhưng trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại siro nhân tạo chứa làm lượng fructose cao. Đây có thể là nguy cơ dẫn đến các bệnh như béo phì, tiểu đường và ung thư.

4. Bánh ngọt, bánh nướng cupcakes

Đây là đồ ăn chứa lượng calo dồi dào nhất nhưng cũng là loại thực phẩm bạn nên tránh dùng vào bữa sáng nhất vì bột mì, bơ và đường lại không phải những gì bạn cần.. Bạn sẽ cảm thấy đói rất nhanh và nguy cơ mắc các bệnh béo phì hay tiểu đường cũng tăng cao. Nhiều nhà khoa học tin rằng đường và ung thư rất có liên quan đến nhau.

6 loại thực phẩm không nên ăn vào bữa sáng ảnh 2

5. Đồ ăn rán

Trong khẩu phần bữa ăn sáng của người Pháp, thức ăn rán, đặc biệt là bánh rán gần như là một điều cấm kỵ. Những thức ăn như thế chứa rất nhiều đường syro, khiến bạn bị đầy hơi nhanh chóng. Đồ ăn rán còn làm bạn mau khát nước, khó tiêu hóa khiến bạn có thể lả sau một ngày làm việc vất vả. Ngoài ra, với lượng dầu mỡ nhiều, đồ ăn rán có thể gây ra bệnh béo phì, ung thư.

6. Nước uống có ga và cafe

Nước có ga khiến bạn bị đầy hơi vì chứa quá nhiều CO2, thậm chí làm ảnh hưởng tới cơ quan tiêu hóa của bạn. Cà phê chỉ cung cấp cho bạn một sự tăng năng lượng nhanh chóng trong não bộ vì thế bạn không thể chỉ uống cà phê để thay một bữa sáng lành mạnh được.Thay vào đó, hãy thưởng thức một ly sữa nóng hay một cốc nước trái cây.

Theo Fitnea
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.