6 trường hợp tuyệt đối không trang điểm

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Làn da của bạn có thể bị nhiễm trùng, nhanh lão hóa… nếu như bạn trang điểm vào những lúc tập thể dục, ngủ, làm việc nhà…

Dưới đây là những trường hợp bạn không nên trang điểm:

1. Khi mang thai

Trang điểm khi mang thai dễ dẫn tới những ảnh hưởng không tốt cho thai nhi. Bởi da của bà bầu rất dễ bị ngấm nước. Trang điểm sẽ làm lớp mỹ phẩm ngấm vào cơ thể, trong mỹ phẩm có nhiều hóa chất gây tổn thương cho thai nhi, thậm chí sảy thai.

Hoặc khi các mẹ sử dụng son môi, son môi theo nước bọt vào cơ thể và gây ảnh hưởng đến thai nhi.

2. Khi tập thể dục

Khi tập thể dục, bắt buộc cơ thể phải tiết ra mồ hôi, bạn trang điểm sẽ khiến cho lỗ chân lông bị bịt kín, hạn chế quá trình tiết mồ hôi, làm cho da bị nhiễm trùng và mụn nhọt. Đặc biệt, nó làm tăng quá trình lão hóa của làn da.

3. Khi ngủ

Tương tự như tập thể dục, mỹ phẩm sẽ làm tắc lỗ chân lông của chúng ta khi ngủ. Đặc biệt, đây là thời điểm cơ thể ta thả lỏng hoàn toàn. Khi da không có đường thở sẽ gây ra những tình trạng như mụn nhọt, da nhăn nheo vì bị lão hóa.

4. Khi bơi

Khi đi bơi việc trang điểm là không cần thiết vì lớp trang điểm gặp nước dễ bị nhòe đi và khiến khuôn mặt trở nên xấu xí. Nếu cần thiết phải trang điểm, bạn nên chọn cho mình loại mỹ phẩm chống nước tốt, đặc biệt là kẻ mắt và mascara không trôi hoặc chút son để trở nên tươi tắn.

5. Khi khám bệnh

Việc tới phòng khám là để khám bệnh, không phải để khoe vẻ ngoài xinh đẹp với bác sĩ cũng như những bệnh nhân khác trong bệnh viện. Vì dù có xinh đẹp thì những người bệnh cũng không còn tâm trạng nào để chú ý đến bạn. Hãy để cho da có khoảng thời gian nghỉ ngơi thay vì bôi trát mỹ phẩm liên tục.

6. Khi làm việc nhà

Làm việc vặt như các công việc nội trợ hay quét dọn nhà cửa sẽ dễ tiếp xúc với bụi bẩn và hóa chất (nước rửa bát, nước lau nhà…). Nếu đánh son phấn, bụi bẩn và các loại hóa chất bắn vào da sẽ dễ lưu lại lâu hơn, làm cho da bị kích ứng, bít lỗ chân lông gây ra mụn.

Theo SKGD
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...