8 bộ phận càng xấu cơ thể càng khỏe mạnh

Có những bộ phận trên cơ thể tuy xấu nhưng bạn đừng quá lo lắng, vì điều đó đôi khi lại chính là có lợi cho sức khỏe!

Thể hình xấu chưa chắc đã là không tốt. Thậm chí, chúng có thể làm cho cơ thể bạn khỏe mạnh hơn.

8 bộ phận càng xấu cơ thể càng khỏe mạnh ảnh 1

Trong quá trình tiến hóa của nhân loại ngón chân ngắn là để chạy nhanh hơn. Ảnh: Sina.

1. Ngón chân ngắn - Chạy nhanh hơn

Nghiên cứu mới đây của Anh chỉ ra, trong quá trình tiến hóa của nhân loại ngón chân ngắn là để chạy nhanh hơn. Ngón chân dài khiến cho cơ bắp và xương nhiều, vì thế chạy sẽ nặng và chậm hơn, hiệu quả giảm xóc cũng kém.

8 bộ phận càng xấu cơ thể càng khỏe mạnh ảnh 2

Với những người hông to, nguy cơ bị bệnh tiểu đường là rất thấp.

2. Hông lớn - Tốt cho tim mạch và não

Nhiều công trình nghiên cứu cho biết, trong cơ thể của những người hông to, mức độ Cholesterol xấu thấp, Cholesterol tốt cao, vì thế khả năng xơ cứng tim và não rất nhỏ. Ngoài ra, với những người hông to, nguy cơ bị bệnh tiểu đường cũng rất thấp.

8 bộ phận càng xấu cơ thể càng khỏe mạnh ảnh 3

Người có nhiều nốt ruồi phần lớn trẻ hơn 6-7 tuổi so với tuổi thật.

3. Nốt ruồi nhiều - trẻ lâu hơn

Nốt ruồi trên cơ thể không chỉ làm bản thân xấu đi, mà còn làm tăng nguy cơ ung thư da gấp 10 lần. Nhưng các nghiên cứu cũng đồng thời cho biết, so với người không có nốt ruồi, người có nhiều nốt ruồi phần lớn trẻ hơn 6-7 tuổi so với tuổi thật. Hơn nữa, khả năng bị bệnh tim và loãng xương của họ cũng thấp.

8 bộ phận càng xấu cơ thể càng khỏe mạnh ảnh 4

Ngực càng to, đặc biệt là những người cup D, càng dễ bị đau lưng hoặc gù lưng.

4. Ngực càng nhỏ - Cột sống càng thẳng

Ngực càng to, đặc biệt là những người cup D, càng dễ bị đau lưng hoặc gù lưng, người ngực nhỏ sẽ không bị như vậy. Đứng ở góc độ tình yêu, độ nhạy cảm của người "núi đôi" nhỏ mạnh hơn người sở hữu "núi đôi" lớn.

8 bộ phận càng xấu cơ thể càng khỏe mạnh ảnh 5

Người có mũi to rất ít khi bị cảm cúm.

5. Mũi to - Không dễ bị cảm cúm

Nghiên cứu khoa học của Mỹ phát hiện, mũi càng lớn, nguy cơ hít phải bụi và các chất ô nhiễm khác càng ít; khả năng chống lại các vi khuẩn có hại càng mạnh. Vì vậy, người có mũi to rất ít khi bị cảm cúm.

8 bộ phận càng xấu cơ thể càng khỏe mạnh ảnh 6

6. Chân to thô - Tim khỏe

Những người chân to, chu vi đùi khoảng 60 cm trở lên, cơ, bắp chân khỏe mạnh, nguy cơ bệnh tim mạch và chết sớm cực thấp.

8 bộ phận càng xấu cơ thể càng khỏe mạnh ảnh 7

Người có tai càng to, khả năng nghe càng rõ.

7. Tai to - Già không lo điếc

Chuyên gia Y học Sinh vật Ralph Holm cho biết, người có tai càng to, khả năng nghe càng rõ. Vì vậy, người tai to rất ít bị điếc khi về già.

8 bộ phận càng xấu cơ thể càng khỏe mạnh ảnh 8

Người có đôi bàn chân bằng phẳng ít bị tổn thương so với những có bàn chân lõm.

8. Bàn chân bằng phẳng - Ít bị tổn thương

Nghiên cứu mới nhất của Mỹ phát hiện, người có đôi bàn chân bằng phẳng ít bị tổn thương so với những có bàn chân lõm.

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.