8 lời khuyên để trẻ em luôn khỏe mạnh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Không biết khi nào là lần cuối cùng con bạn ăn một số lượng ít nhất 5 phần rau, trái cây và uống khoảng 226,8g sữa mỗi ngày? Đừng hoảng sợ. Không có gì ngạc nhiên khi trẻ em và thiếu niên không ăn uống đầy đủ và vận động đầy đủ.

Theo Healthywonmen.com, bạn không thể đổi lỗi cho ngành công nghiệp thức ăn nhanh và các trò chơi điện tử hay tivi... Phần lớn trẻ không muốn ăn đều phụ thuộc vào người lớn (cha mẹ, ông bà, cô dì, chú bác…) chỉ dạy và động viên trẻ. Đây là một công việc khó khăn nhưng cũng rất tuyệt vời khi gia đình có trẻ nhỏ.

Một số cách sau giúp người lớn giúp trẻ ăn tốt hơn:

4 bước để trẻ em ăn đủ chất dinh dưỡng

1. Để đồ ăn nhẹ như trái cây, bánh quy, phô mai que ít béo, sữa chua và bỏng ngô không đường lên phía trước hoặc trung tâm ở tủ lạnh. Nếu bọn trẻ không thấy những đồ ăn ngay tâm mắt thì chúng sẽ tìm cái khác.

2. Loại bỏ mọi đồ uống có ga trong nhà.

3. Để con bạn phụ trách một số bữa ăn cho gia đình và mua sắm đồ ăn để trẻ biết cánh chuẩn bị, thưởng thức và lựa chọn thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng.

4. Kể cả bữa ăn gia đình dù có vội vã thì vẫn phải đầy đủ chất dinh dưỡng. Khi bạn ra ngoài ăn, hãy khuyến khích con lựa chọn những thực phẩm có lợi cho sức khỏe như salad hoặc các loại rau xào.

4 bước để con bạn vận động

1. Khuyến khích các hoạt động thể chất. Để con bạn thử những môn thể thao nhiều nặng lượng như leo núi, chơi cầu lông, đi bộ đường dài…

2. Cả gia đình cùng tập luyện. Tìm một hoạt động thể chất mà mọi người đều thích và tập thường xuyên với nhau.

3. Thách thức con bạn một ngày đi từ 11.000-12.000 bước chân . Một khi chúng đạt được điều đó, khuyến khích chúng đi bộ nhiều hơn.

4. Khuyến khích tham gia một đội bóng có tổ chức, chơi một môn thể thao cá nhân với bạn bè hoặc tham dự một bài tập, khiêu vũ hay võ thuật.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.