'Ác quỷ' hàng đá: Nhập viện vì chứng loạn thần

PV đang tiếp xúc một học viên tại Trung tâm điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - Ảnh: Đàm Huy
PV đang tiếp xúc một học viên tại Trung tâm điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - Ảnh: Đàm Huy
Với suy nghĩ dùng hàng đá sẽ không bị nghiện và không gây hại nhiều như heroin, nhiều con nghiện đã phải nhập viện để điều trị chứng loạn thần.

Tại Khoa Nội trú của Bệnh viện (BV) Tâm thần TP.HCM, những người sử dụng hàng đá nhập viện phần lớn đều có những biểu hiện của chứng tâm thần bột phát đột ngột (cấp tính), nhưng tùy vào tính cách của mỗi người mà họ có những hành động khác nhau.

Nói nhảm, đấm ngực …

Như trường hợp T. (19 tuổi, ngụ TP.HCM) sinh ra trong một gia đình khá giả đã từng điều trị tại BV nhiều lần vì sử dụng hàng đá. T. thường bỏ tiền triệu mua hàng đá bao đám bạn chơi thâu đêm suốt sáng.

Sau vài lần đập đá liên tục dài ngày, T. đã được gia đình đưa đến BV Tâm thần TP.HCM cấp cứu trong tình trạng nói nhảm và dùng tay đấm mạnh vào ngực mình… Dù đã nhiều lần vào BV chữa chứng loạn thần, nhưng do chứng nào tật nấy nên giờ T. có biểu hiện bất bình thường.

Tương tự, M. - một tay giang hồ có máu mặt ở TP.HCM (hành nghề bảo kê) đã được đám đàn em đưa đến BV Tâm thần TP.HCM cứu chữa, nhưng miệng cứ lẩm bẩm đòi chết. Vừa vào đến BV, M. lao đầu vào tường, máu chảy ướt quần áo.

Thông thường, những trường hợp được đưa đến BV Tâm thần TP.HCM là khi bệnh nhân có biểu hiện của sự rối loạn thần kinh, còn những ca bị thương vì chứng loạn thần kinh như nhảy lầu, tự giết mình… đều được đưa đến điều trị tại các BV chuyên khoa khác, sau đó mới chuyển đến đây chữa trị.

Buồn nôn, run, loạng choạng...

Theo nghiên cứu của nhiều bác sĩ (BS) thường xuyên tiếp xúc với các con nghiện hàng đá, thì triệu chứng lâm sàng được thể hiện qua hai mặt cơ thể và tâm thần.

Về mặt cơ thể, có những triệu chứng mà người nhà dễ dàng nhận biết, đó là mặt nóng bừng đỏ, xanh xao, tím tái thiếu ô xy, sốt, đau đầu, nhịp tim nhanh, buồn nôn, run, loạng choạng và đặc biệt là luôn khát nước.

Nếu kéo dài có khả năng dẫn đến những triệu chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp kịch phát, bệnh lý mạch máu não và viêm đại tràng thiếu máu.

Về mặt tâm thần, những người sử dụng các chất liên quan đến ma túy tổng hợp, hàng đá sẽ rơi vào trạng thái bồn chồn, loạn khí sắc, mất ngủ, cáu kỉnh, hoảng sợ, lú lẫn, trở nên thù địch...

Ngoài ra, những người sử dụng hàng đá thường bị kích thích trong nhu cầu tình dục nên thường quan hệ bừa bãi và đặc biệt rất dễ bị kích động nên phóng xe lạng lách, gây tai nạn giao thông cho chính mình và người khác.

Theo BS Phạm Văn Trụ, nguyên Phó giám đốc BV Tâm thần TP.HCM, ngoài những tác hại giống như sử dụng thuốc lắc, người chơi hàng đá còn có chứng hoang tưởng ảo giác, rối loạn hành vi nhân cách. Nó kích thích hệ thần kinh, khiến cho người sử dụng không điều khiển được mình và mất ngủ trong vài ngày liên tiếp.

Do mất ngủ, nên các cơ quan sinh học nội tạng sẽ nhanh chóng bị suy yếu, kiệt quệ. Sử dụng hàng đá thường xuyên còn là nguyên nhân gây ra hiện tượng thiếu máu não, thiếu máu cơ tim ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng.

Cần khống chế ngay

Đa số những trường hợp bệnh nhân mà PV Thanh Niên ghi nhận tại BV Tâm thần TP.HCM đều đến điều trị nhiều lần. Theo nhận định của các BS tâm thần, bệnh nhân mắc chứng loạn thần kinh vì dùng hàng đá sẽ được kiểm soát nếu xử trí kịp thời trong một tuần.

Nhưng nếu bệnh nhân cứ hoang mang suy nghĩ và nhạy cảm hoặc quay lại tiếp tục dùng hàng đá thì chứng rối loạn thần kinh này vẫn tiếp diễn đôi khi còn nặng hơn.

Nhiều BS có kinh nghiệm trong việc điều trị người nghiện hàng đá cho rằng cách tốt nhất để người nhà xử lý khi gặp những triệu chứng về mặt tâm thần là tìm cách khống chế người nghiện để hạn chế những hành vi gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và người xung quanh, sau đó đưa ngay đến BV hoặc các trung tâm cai nghiện ma túy gần nhất nhằm điều trị kịp thời và có hiệu quả.

Theo BS Trụ, lời khuyên mà hầu như BS nào cũng nói với người nhà bệnh nhân điều trị và cai nghiện hàng đá là nên thường xuyên thăm hỏi và trò chuyện với người chơi hàng đá để họ phục hồi về mặt tinh thần tốt nhất, vì đa số con nghiện đều có khúc mắc về tâm lý cần được giải quyết.

Hằng năm, số người nhập viện tại BV Tâm thần TP.HCM với chứng rối loạn thần kinh do sử dụng hàng đá tăng cao. Theo thống kê của Phòng Kế hoạch - tổng hợp BV Tâm thần TP.HCM, trong năm 2013 có 824 trường hợp đến khám tại BV (số liệu bao gồm cả điều trị ngoại và nội trú), trong đó 144 nữ.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2014 đến cuối tháng 2, đã có 86 trường hợp, trong đó có 12 nữ. Độ tuổi chủ yếu của những đối tượng sử dụng hàng đá khoảng từ 17 - 25.

Tại Trung tâm điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa (TP.HCM), số người sử dụng ma túy thuộc nhóm ma túy đá, thuốc lắc, Amphetamine (gọi tắt là nhóm ATS) tăng nhanh mỗi năm. Đến nay, số học viên nghiện ma túy thuộc nhóm ATS được điều trị tại trung tâm là hơn 900 trường hợp.

Theo L.Ngọc

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG