Ẩn họa nguy hiểm từ son xăm môi giá rẻ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Loại son lột da chết và xăm màu cho môi trong thời gian ngắn đang làm nóng thị trường mỹ phẩm bình dân với rất nhiều mức giá 175.000 350.000 đồng/tuýp.

Để tiết kiệm, Nguyễn Hoa (SV năm 2 ĐH Nông nghiệp Hà Nội) rủ bạn bè mua chung loại mặt nạ son môi mới xuất hiện trên thị trường với giá buôn 180.000 đồng/tuýp. Hoa cho biết, chỉ cần rủ khoảng 10 bạn mua chung đã được giá mềm thay vì chịu giá bán lẻ 250.000 đồng/tuýp.

Bằng vài dòng quảng cáo son xuất xứ Hàn Quốc, có tác dụng lột da chết đồng thời xăm màu lên môi lưu lại tới vài ngày, không gây khô da, lột không gây bỏng rát, sau hơn 1 tiếng buổi chiều rao qua Facebook, Hoa nhanh chóng được hơn 10 người ủng hộ mua chung.

Theo tìm hiểu từ thị trường, loại son xăm môi nhãn hiệu Hàn Quốc này đang là một trong những sản phẩm "best seller" (bán chạy nhất) trên phân khúc thị trường mỹ phẩm bình dân tại Hàn, Nhật và các trang web bán hàng trực tuyến nổi tiếng như eBay, Amazon.

Giá bán niêm yết trên các website nội địa cũng như quốc tế dao động trong khoảng 12-13 USD/tuýp. Dù mới xuất hiện tại Việt Nam 2 - 3 tháng nay nhưng sản phẩm đã loạn giá. Cá biệt có những địa chỉ bán ở mức 165.000 - 170.000 đồng/tuýp. Một số shop mỹ phẩm không ngại đưa ra mức giá cao hơn hẳn thị trường quốc tế 300.000 - 350.000 đồng/tuýp.

Khách hàng Lê Thu Vân (225 Lê Duẩn, Hà Nội) cho biết, da chị trắng nhưng màu môi thâm sạm khiến khuôn mặt nhìn luôn mệt mỏi, thiếu sức sống. Để cải thiện điều đó, chị Vân thường xuyên phải dùng son môi. Do ngại lích kích, chị từng nghĩ tới chuyện xăm môi nhưng ngoài chi phí cao, hạn chế thay đổi màu môi, chị Vân còn sợ đau và e ngại tính an toàn của loại hình thẩm mỹ này.

"Được cô em giới thiệu, tôi mua dùng thử son xăm môi của Hàn với giá 300.000 đồng/tuýp. Tôi bôi mặt nạ son lên môi, đợi cho khô và lột lớp gel theo hướng dẫn. Màu xăm hiện lên khá đẹp, lưu được khoảng 3 ngày. Tôi cũng thấy ưng ý. Chỉ có điều theo tôi tìm hiểu, giá bán loại son này mỗi nơi mỗi khác. Có chỗ bán rất rẻ, chỉ khoảng 150.000 đồng/ uýp nhưng lại có chỗ bán tới 350.000 đồng/tuýp", chị Vân đắn đo.

Đã thử qua nhiều màu son xăm khác nhau, Minh Lý (ĐH Văn Hóa, Hà Nội) cho biết: "Mình mua 3 tuýp màu khác nhau, có màu mình dùng riêng, có khi mình lại trộn 2 màu với nhau để ra 1 màu xăm khác biệt. Tuy nhiên mấy lần lột đầu, mình thấy bình thường nhưng lần lột gần nhất mình bị bong cả da môi, chảy máu. Từ đó sợ, chưa dám dùng lại".

Theo Lê Hoài Linh, chủ shop mỹ phẩm Nhật - Hàn xách tay tại Chùa Láng, Hà Nội, dù đây là mặt hàng mỹ phẩm mới ra mắt song nếu không lựa chọn cẩn thận, mua tại địa chỉ uy tín, khách rất dễ gặp phải hàng nhái từ Trung Quốc hoặc Thái Lan, giá rẻ nhưng ẩn chứa nhiều nguy cơ về chất lượng và tính an toàn.

Chị Lan Hương (dược trình viên, Thanh Xuân, Hà Nội) đã có nhiều năm tìm hiểu và bán mỹ phẩm chia sẻ, thông thường, các loại son, phấn càng khó phai thì hàm lượng chì càng cao. Do vậy, để chắc chắn mỹ phẩm mình đang sử dụng an toàn cho sức khỏe, khách hàng nên thử phản ứng và tìm hiểu thông tin kỹ càng về sản phẩm. Để mua được sản phẩm tốt, người tiêu dùng nên truy cập vào website chính hãng, xem kỹ thông tin và đặt mua qua những kênh phân phối có uy tín.

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.