Ăn mì cay cực độ, cô gái nhập viện vì chảy máu trong

Shannen và Keelan trong thử thách mì cay (Ảnh: Kennedy News and Media).
Shannen và Keelan trong thử thách mì cay (Ảnh: Kennedy News and Media).
TPO - Shannen Goulding (20 tuổi) đã được đưa đến bệnh viện vì chảy máu trong sau khi tự mình đặt ra và thực hiện thử thách với món mỳ cay cực độ.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ kiểm tra, soi đại tràng và cho kết quả cô cũng đang bị viêm ruột giai đoạn đầu, dấu hiệu cho thấy là bệnh Crohn.

(Bệnh viêm ruột IBD gồm hai loại bệnh là viêm loét đại tràng và bệnh Crohn. Bệnh Crohn là bệnh viêm ruột khi hệ miễn dịch tấn công cơ thể bất cứ đâu trong bộ phận tiêu hóa bao gồm mồm, ruột non, ruột già, hậu môn.)

Được biết, Shannen cùng bạn thân Keelan Unsworth cùng nhau quay video thực hiện thử thách với “mỳ cay cực độ”.

Ban đầu, hai người bạn nghĩ những người từng tham gia thử thách trước đây phóng đại về độ cay của ly mỳ. Tuy nhiên, đến khi trực tiếp nhập cuộc, Shannen và Keelan mới thấm thía. Họ gần như không thở được trong lúc ăn mì. Keelan vẫn tiếp tục cố gắng và đã hoàn thành thử thách chỉ sau 1 phút 35 giây; còn Shannen phải từ bỏ, liên tục uống nước có gas và sữa để thoát khỏi cơn cay xé lưỡi.

 Video thử thách ăn mỳ cay của Shannen và Keelan

Sau hậu quả phải nằm viện do thử thách, cô cho biết: “Tôi nghĩ tôi có thể hoàn thành tất cả, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải nằm viện. Sau khi ăn xong, tôi bắt đầu cảm thấy rất đau. Keelan cũng vậy, nhưng cậu ấy không tệ như tôi.Ngày hôm sau, khi vào nhà vệ sinh, tôi phát hiện ra tất cả đều là máu.Vì vậy tôi đã đến bệnh viện ngay.Bác sĩ hỏi tôi có bị trĩ hoặc những bệnh tương tự không. Tôi trả lời là tôi có mắc “hội chứng gây kích thích bụng” và trước đó tôi có ăn mì cay. Sau đó, bác sĩ và y tá bắt đầu cười với tôi, bởi chính mì cay là nguyên nhân khiến tôi bị chảy máu.”

Ăn mì cay cực độ, cô gái nhập viện vì chảy máu trong ảnh 1  Shannen phải nhập viện vì chảy máu trong.

Tuy phải nhập viện vì chảy máu trong, cũng như bị người thân, bạn bè chê cười, Shannen dường như chẳng mấy bận tâm. Cô thậm chí còn hào hứng kể về các “chiến tích” trước đó như ngã sứt răng trong thử thách uống rượu.

Bác sĩ cảnh báo Shannen tránh xa thức ăn cay hay bất kỳ loại đồ ăn kích thích mạnh đến đường ruột. Nhưng cô gái 20 tuổi vẫn “thề” sẽ thực hiện thử thách ăn mỳ cay một lần nữa, thậm chí với mỳ nóng hơn.

MỚI - NÓNG