Ăn thịt gà, cả nhà 'dính' cúm gia cầm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ngày 18/3, nguồn tin từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết qua kết quả xét nghiệm 2 bệnh nhân ở làng Quang Tiến, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) dương tính với cúm A/H1N1.

Hai bệnh nhân được xác định là chị Vũ Thị L. (đang mang bầu 5 tháng) và cháu Lê Lan A. (5 tuổi).

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 2/3, anh Lê Bá Chiến (32 tuổi, chồng chị L.) phát hiện một con gà của gia đình bị chết nên làm thịt cho cả nhà ăn.

Đến ngày 10/3, cả gia đình anh Chiến có biểu hiện sốt, ho nên đã xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khám, điều trị.

Tại đây, vợ chồng anh chị được các bác sĩ khám và theo dõi. Tuy nhiên, bệnh của chị L. và cháu A. có biểu hiện nặng nên được bệnh viện chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhiệt đới TW, kết quả cho thấy chị L. và cháu A. dương tính với cúm A/H1N1.

Sau khi xảy ra sự việc chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai phòng chống dịch đề phòng bệnh lây lan.

Hiện toàn bộ đàn gia cầm của gia đình anh Chiến đã được tiêu hủy.

Theo Lê Anh
 

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".