Đà Nẵng:

Ba em bé đầu tiên chào đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm

 Em bé ra đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên được đưa ra khỏi bụng mẹ. Ảnh: Thanh Trần
Em bé ra đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên được đưa ra khỏi bụng mẹ. Ảnh: Thanh Trần
TP - Sáng 25/12, BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vui mừng chào đón ba em bé (hai gái, một trai) đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON). 

Ba em bé trên là con của các sản phụ Phạm Thùy T. (33 tuổi, quận Hải Châu), Hồ Thị Minh Q. (37 tuổi, quận Hải Châu) và Phạm Thị M. (31 tuổi, quận Ngũ Hành Sơn).

Cả ba sản phụ trên được tiến hành TTTON vào tháng 3/2014. Sau khi sinh các bé đều khỏe mạnh bình thường, cân nặng từ 3kg trở lên. Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Lê, Trưởng khoa Hiếm muộn, BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết: “Hiện bệnh viện đã có 51 ca TTTON thành công và đang lưu thai. Mỗi năm khoa Hiếm muộn đón 8.000 trường hợp đến khám và điều trị vô sinh. Việc em bé chào đời bằng TTTON không chỉ là hạnh phúc của ba gia đình, mà còn là hi vọng cho những cặp hiếm muộn, vô sinh khác. Đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp các bệnh nhân khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiết kiệm chi phí, thời gian so với thực hiện ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh”. 


Dự kiến cuối tháng 12, sẽ có thêm nhiều em bé khác chào đời bằng phương pháp này.


MỚI - NÓNG