Bài thuốc Đông y chữa viêm họng

 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Nhiều bệnh nhân muốn chữa viêm họng theo Đông y. Nếu bệnh nhẹ với những triệu chứng sớm, người bị viêm họng mạn tính thì mới nên tìm đến Đông y.

Việc chữa trị viêm họng bằng thuốc Đông y cần phải kiên trì. Người bệnh có thể dùng bài thuốc theo kinh nghiệm dưới đây để uống trong khoảng 10 ngày, nếu thấy các triệu chứng thuyên giảm thì dùng tiếp một thời gian nữa cho tới khi khoẻ hoàn toàn: 20g kim ngân hoa, cùng xạ can, liên kiều, hoàng liên, huyền sâm, thăng ma, tiền hồ, bạch tật lê, phòng phong (mỗi loại 8g), cát cánh, bạch chỉ, đảng sâm, ngưu bàng tử, thổ phục linh, hoàng bá, sinh địa, trạch tả, kinh giới (mỗi loại 12g), hồ liên, bán hạ, tế tân (mỗi loại 6g), cam thảo, mộc thông, xuyên bối mẫu, trần bì (mỗi loại 4g) và 3 lát gừng tươi.

Đem tất cả nấu nước thứ nhất với 1,2 lít nước, nấu còn lại 300ml. Nước thứ hai nấu với 1 lít nước, nấu còn lại 300ml. Hòa chung hai nước thuốc lại với nhau rồi chia làm 2 - 3 lần uống trong ngày. Uống sau ăn khoảng 30 phút, nên uống khi thuốc còn nóng.

Ngoài ra, mỗi ngày có thể ngậm vỏ của trái kha tử (có bán sẵn) rồi nuốt nước cũng giúp dễ chịu cổ họng. Tại nhà, có thể dùng gừng 1 củ to chừng 2 ngón tay nướng, 1 quả chanh nướng, sau đó vắt nước chanh nướng + gừng nướng ép lấy nước hòa với mật ong ngậm hằng ngày. Hoặc l nắm chua me đất cả rễ và lá sau khi rửa sạch + gừng vài lát hấp với mật ong rồi ngậm trong họng.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh

Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.