Bạn có đang làm hư chồng?

Trong cuộc sống hôn nhân, “lạt mềm thường buộc chặt”. tuy nhiên, nếu bạn quá yêu chiều người đàn ông của mình, chàng sẽ chóng “hư”. Hãy thử nhìn lại xem bạn có đang nuông chiều anh ấy không nhé!
Bạn có đang làm hư chồng? ảnh 1

1/ Bạn có cho anh ấy vào bếp?

a/ Vợ nào mà lại để chồng làm mấy chuyện bếp núc!

b/ Ảnh thích thì vào, không thì khỏi.

c/ Rất thường xuyên, tôi hay nhờ anh ấy lặt rau, thỉnh thoảng nhờ rửa chén.

2/ Còn lau nhà, phơi đồ, tắm cho con thì sao?

a/ Tôi làm hết. Vợ đảm mà!

b/ Ai rảnh thì người đó làm. Mà ổng ít khi rảnh lắm!

c/ Hai vợ chồng mình phân công đồng đều.

3/ Anh ấy đi chơi về khuya, bạn sẽ:

a/ Đàn ông mà, chẳng trói được đâu.

b/ Sao cũng được, miễn đừng lăng nhăng.

c/ Mình sẽ nhắc anh ấy đừng thế nữa.

4/ Chuyện lớn trong nhà, ai là người quyết định?

a/ Chồng là trụ cột, nên để anh ấy thể hiện.

b/ Ý kiến của ai tốt hơn thì làm.

c/ Hai vợ chồng cùng bàn bạc.

5/ Chi tiêu trong nhà thì sao?

a/ Tiền anh ấy để dành làm ăn, chi tiêu trong nhà mình lo được rồi.

b/ Anh ấy đưa bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, thiếu mình tự bù.

c/ Quy định rõ ràng mức đóng góp của cả hai.

6/ Nếu anh ấy sai quấy?

a/ Thôi kệ, bỏ qua cho êm nhà êm cửa.

b/ Rồi sau này anh ấy sẽ nhận ra.

c/ Mình sẽ nói nhẹ nhàng cho anh ấy biết để sửa.

7/ Nếu anh ấy quát bạn, thậm chí xúc phạm?

a/ Tại tính ảnh nóng, chứ ảnh không cố ý đâu!

b/ Bình thường, chả có cảm giác gì.

c/ Giận. Cấm cơm, cấm cửa, cấm cả “chuyện ấy” cho chừa!

8/ Nếu anh ấy đánh bạn?

a/ Quen rồi.

b/ Tôi sẽ khóc, la, hét.

c/ Anh ta dám?

9/ Bạn đang ốm, nhà thì bừa bãi, còn anh ấy cứ về là ngồi xem ti vi, bạn sẽ:

a/ Thôi ráng làm chút là xong ấy mà!

b/ Thuê người giúp việc.

c/ Khai thác anh ấy tối đa. Lâu lâu mới được ốm một lần mà!

10/ Anh ấy mải ngắm cô gái khác trên đường, bạn sẽ:

a/ Cũng buồn, nhưng thôi kệ.

b/ Tìm trai đẹp ngắm cho bõ ghét.

c/ Nhắc nhở anh xã tế nhị hơn.

Kết quả: Trong các đáp án a-b-c, bạn chọn đáp án nào nhiều nhất?

Đáp án a: Chồng bạn không sớm thì muộn cũng hư.

Bạn là mẫu “người phụ nữ thời xa xưa đã gần bị tuyệt chủng”, quá an phận và không biết tự bảo vệ mình. Hoặc là do bạn quá yêu anh ta, đến mức nuông chiều, luôn tìm lý do để nghĩ tốt về anh ấy - “yêu nhau củ ấu cũng tròn”. Hoặc là bạn bị phụ thuộc và hoàn toàn không dám cất tiếng nói riêng.

Lời khuyên: Bạn nên thay đổi quan niệm về vai trò của người chồng trong gia đình. Quá chiều chồng sẽ dễ khiến anh ấy sinh ra tự phụ, xem thường bạn. Thỉnh thoảng phải biết cứng rắn một cách khéo léo để anh ấy biết giới hạn của mình. Hãy thường xuyên chia sẻ việc nhà cho anh ấy; bàn bạc, thảo luận trước khi quyết định chuyện gia đình. Đó cũng là cách để bạn giúp anh ấy nhận ra trách nhiệm người chồng và không đánh mất sự tôn trọng dành cho vợ.

Đáp án b: Chồng bạn hên mà xui. Hên vì bạn dễ tính, dễ chịu, sao cũng được. Xui vì chính sự dễ dãi đó sẽ khiến anh ấy chủ quan và làm cuộc sống gia đình của cả hai trở nên nhạt nhẽo.

Lời khuyên: Bạn hãy giữ sự rộng rãi của mình vì nó sẽ giúp không khí gia đình luôn dễ chịu. Tuy nhiên, bạn nên thể hiện chính kiến nhiều hơn, đặc biệt là những lúc anh ấy sai quấy hoặc thiếu trách nhiệm. Điều đó không chỉ giúp bạn đỡ vất vả mà còn khiến anh ấy trở thành người chồng, người cha giỏi.

Đáp án c: Bạn là người vợ tốt, có lẽ chồng bạn cũng rất “ngoan”.

Bạn biết rõ rằng, gia đình hạnh phúc phải được cả vợ và chồng cùng vun đắp. Vì thế nên bạn luôn tạo cơ hội để anh ấy thể hiện vai trò và bạn cũng không đánh mất trách nhiệm của mình. Anh ấy sẽ tôn trọng và yêu thương bạn như chính cách bạn cư xử với anh ấy.

Lời khuyên: Mềm nắn - rắn buông. Chúc bạn là một nội tướng giỏi và cư xử khéo léo để cùng chồng xây dựng nên một gia đình “ngoan toàn diện”.

Theo Phụ nữ online
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.