Bàn giao bệnh viện đa khoa TT-Huế cho Bộ Y tế quản lý

Bệnh viện đa khoa TT-Huế bàn giao về Bộ Y tế quản lý, trên cơ sở nguyên trạng, sẽ trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện T.Ư Huế. Ảnh: Ng.Linh
Bệnh viện đa khoa TT-Huế bàn giao về Bộ Y tế quản lý, trên cơ sở nguyên trạng, sẽ trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện T.Ư Huế. Ảnh: Ng.Linh
TPO - Sáng 30/9, UBND tỉnh TT-Huế tiến hành lễ bàn giao Bệnh viện đa khoa tỉnh này sang cho Bộ Y tế tiếp nhận và quản lý, theo Quyết định 1592/QĐ-TTg (ngày 12/8/2016) của Thủ tướng Chính phủ.

Bệnh viện đa khoa tỉnh TT-Huế được xây dựng tại xã Phong An, huyện Phong Điền, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2013, với tổng mức đầu tư 776,4 tỷ đồng từ nguồn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ. Bệnh viện có quy mô thiết kế theo chuẩn quốc tế, đồng bộ, gồm 500 giường bệnh và 35 khoa - phòng chức năng. 

Tuy nhiên, sau 3 năm hoạt động, Bệnh viện đa khoa tỉnh TT-Huế chưa phát huy hiệu quả công suất thiết kế, người dân đến khám chữa bệnh với số lượng khiêm tốn, nên UBND tỉnh TT-Huế đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý ra quyết định bàn giao sang Bộ Y tế quản lý. Việc chuyển giao trên cơ sở nguyên trạng và trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện T.Ư Huế.

Tại lễ bàn giao, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Dung bày tỏ tin tưởng, sau khi được Bộ Y tế tiếp nhận, đây sẽ là cơ sở y tế chuyên sâu, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân TT-Huế và các tỉnh lân cận như Quảng Bình, Quảng Trị. Tỉnh TT-Huế sẽ tạo điều kiện bố trí thêm quỹ đất để mở rộng cơ sở y tế này theo quy hoạch của loại bệnh viện hạng đặc biệt.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.