Băng tuyết ở Mẫu Sơn: Lo ngại sức khỏe người và gia súc

Băng tuyết ở Mẫu Sơn: Lo ngại sức khỏe người và gia súc
TP - Rạng sáng 29/1, trên hàng trăm quả núi lớn nhỏ ở Núi Cha, Núi Mẹ (Công Sơn, Mẫu Sơn thuộc huyện Cao Lộc, Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) băng tuyết phủ trắng rừng. Trẻ nhỏ vùng cao được nghỉ học, người dân lo chống chọi với buốt giá cho người và động vật.

Khi trời tờ mờ sáng, người dân địa phương sống trên núi cao sững sờ trước cảnh tượng băng tuyết xuất hiện đẹp, lung linh. Chúng đậu trên từng nhành cây, ngọn cỏ, nhà cửa trên núi Công-Mẫu Sơn.

A Múi, người dân tộc Dao sống trên đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình) cho biết, nhiệt độ ngoài trời ở khu du lịch Mẫu Sơn xuống rất thấp, âm 1,4 độ C, trời khá mù và băng tuyết xuất hiện đợt này đẹp hơn các lần trước.

Ông Hà Văn Tiên, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn cho biết: Tại các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ đều giảm mạnh phổ biến từ 4 đến 8 độ. Dự báo từ đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng các nơi khác trong tỉnh.

Các địa phương có mưa, mưa nhỏ đều khắp. Dự báo đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài trong sáu ngày tới. Đây là đợt rét hại, rét đậm và nhiệt độ giảm mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Thầy giáo Tô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường bán trú Tiểu học- THCS xã Mẫu Sơn trao đổi với phóng viên Tiền Phong, sáng 29/1, nhà trường huy động các giáo viên, nhân viên sử dụng điện thoại để thông báo cho 110 phụ huynh học sinh cho các em nghỉ học. Ngoài cái lạnh, trời mưa phùn cũng dễ làm các em trơn trượt, ngã xuống vực sâu, rất nguy hiểm. “Khi nào nắng ấm lên, nhà trường mới thông báo học tiếp. Ban giám hiệu đã trao đổi, thống nhất lịch học bù cho các em”, thầy Đức cho biết.

Nhiều trường học ở địa phương cũng thông báo bằng tin nhắn cho học sinh nghỉ học.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có hơn 160.000 gia súc và gần 4 triệu gia cầm đang phải đối mặt với giá rét.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn chưa phát hiện tình trạng trâu bò bị chết rét. Bà Lê Thanh Nhàn, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị chủ động đến từng nhà người dân kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống rét như: Nấu cháo cám bổ sung thức ăn và muối hạt, che chắn chuồng trại, lót rơm dưới nền nhằm giữ ấm cho trâu bò. Sở khuyến cáo người dân không thả rông gia súc qua đêm ở các vùng núi cần sử dụng nilon, bao tải che lưng, bụng cho trâu bò và đốt lửa sưởi ấm cho chúng khi nhiệt độ xuống quá thấp.

Sáng 29/1, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc cử đoàn công tác lên xã Mẫu Sơn thăm, hỗ trợ, tặng quà cho đồng bào dân tộc Dao, trong đó tặng 10 chiếc chăn ấm cho các em học sinh Trường dân tộc bán trú Tiểu học- THCS xã Mẫu Sơn.           

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.