Bất cẩn, cô gái bị máy cắt bắp chuối cuốn lóc da đầu, lộ xương sọ

TPO - Dùng máy có gắn motor điện để cắt bắp chuối. Trong lúc cúi xuống nhặt thành phẩm cho vào túi chuẩn bị đem giao thì cô gái bất ngờ bị chiếc máy cuốn lấy tóc, khiến da đầu lóc toàn bộ, lộ cả xương sọ.

Ngày 21/4, Bác sĩ CK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công cho một cô gái bị tai nạn sinh hoạt lóc da đầu toàn bộ.

Làm nghề cắt bắp chuối bỏ mối ở chợ với số lượng lớn nên chị Huỳnh Thị Hồng Phúc (30 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã mua một chiếc máy có gắn motor điện để cắt nhanh hơn. Sau khi cắt xong chị Phúc tắt máy nhưng tua quay của máy chưa ngừng hẳn. Lúc này chị cúi người xuống để gom bắp chuối thành phẩm thì bất ngờ tóc bị cuốn vào dây curoa, khiến lóc toàn bộ da đầu, lộ cả xương sọ. Ngay sau đó, gia đình đã nhanh chóng đưa chị Phúc đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm nhập viện nữ bệnh nhân bị lóc toàn bộ da đầu từ bờ trên ổ mắt phải, kéo dài qua góc mũi trán đến bờ trên mi mắt trái, ngang qua thái dương trên vành tai, dọc xuống dưới theo bờ chân tóc đến chẩm cổ; lóc toàn bộ da đầu và lật ngược vạt da về phía bên phải, lộ toàn bộ xương sọ. 

Lúc này, vạt da đầu còn hồng mép và rỉ máu. Rách da dạng hình sao vùng đỉnh chẩm 5cm. Vạt da đầu và tóc cuộn lại thành một khối, đứt bó mạch thái dương nông trái và bó mạch chẩm cổ sau trái. Nền tổn thương còn màng xương.

Ngay sau đó, chị Phúc đã được ekip bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cắt lọc, đặt lại da đầu bong tróc, khâu cố định vạt da đầu.

Sau 120 phút, ca phẫu thuật thực hiện thành công. Hiện tại, nữ bệnh nhân tỉnh táo, giảm đau nhiều, không sốt. Phần vạt da đầu bị lóc được đặt đúng vị trí nên da bám sống tốt nhờ phần bị lóc còn màng xường bám dính. Bờ vết thương khô, không sưng đỏ.

Bất cẩn, cô gái bị máy cắt bắp chuối cuốn lóc da đầu, lộ xương sọ ảnh 1 Sau phẫu thuật, phần vạt da đầu bị lóc được đặt đúng vị trí, da bám sống tốt, chị Phúc có thể xuất viện trong hôm nay - Ảnh: Kim Hà.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn do bệnh nhân không tuân thủ quy định bảo hộ lao động, tóc không búi, buộc và đội mũ gọn gàng. Đây là mối hoạ tiềm ẩn, đe doạ đến tính mạng của người lao động. Do đó, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...