Bạt ngàn phòng khám tư 'bao vây' bệnh viện công

Bạt ngàn phòng khám tư 'bao vây' bệnh viện công
Xung quanh các bệnh viện công lập uy tín như BV Bạch Mai, Quân y 103, Mắt, Nhi, Phụ sản (Hà Nội)..., hình thành hệ thống phòng khám tư dày đặc. Vì sao các phòng khám mọc như nấm và ai là ông chủ thực của những phòng khám này?

> Hiểm họa từ các thủ thuật thẩm mỹ
> 'Thẩm mỹ viện' Cát Tường tự nhận là trường dạy nghề

Hàng chục phòng khám tư chen vai sát cánh ngay đối diện Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
Hàng chục phòng khám tư chen vai sát cánh ngay đối diện Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Chỉ một đoạn đường Giải Phóng chừng 100m đối diện Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã có tới hàng chục phòng khám, thẩm mỹ viện các loại hoạt động.

Tất cả các chuyên khoa như sản phụ, tim mạch, xương khớp, nội tiết… đều có phòng khám dọc con phố Giải Phóng đoạn chạy qua Bệnh viện Bạch Mai.

Nằm đối diện Bệnh viện Mắt trung ương là một dãy các phòng khám mắt tư nhân
Nằm đối diện Bệnh viện Mắt trung ương là một dãy các phòng khám mắt tư nhân.
Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội), cũng có rất nhiều phòng khám tư chuyên phụ sản
Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội), cũng có rất nhiều phòng khám tư chuyên phụ sản.
Hàng loạt phòng khám tư nhân trước cổng bệnh viện Nhi Trung Ương
Hàng loạt phòng khám tư nhân trước cổng bệnh viện Nhi Trung Ương.
Còn tại khu vực đầu đường 70 gần cổng Viện Quân y 103 cũng có tới hơn 20 phòng khám đa khoa và nhà thuốc của tư nhân
Còn tại khu vực đầu đường 70 gần cổng Viện Quân y 103 cũng có tới hơn 20 phòng khám đa khoa và nhà thuốc của tư nhân.
Khu vực gần Viện 103 này còn được gọi một cách
Khu vực gần Viện 103 này còn được gọi một cách chua chát là 'chợ nạo phá thai.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 7/2013, Hà Nội có 2.518 cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, trong đó có 28 BV, 185 phòng khám đa khoa, 1.352 phòng khám chuyên khoa, 706 cơ sở y học cổ truyền.

Theo ông Cường, nhận thức của người hành nghề y dược ngoài công lập mặc dù đã được tập huấn, hướng dẫn hoặc kiểm tra xử lý vi phạm, nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích sức khỏe cộng đồng.

Theo Petrotimes

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG