Bé 3 tuổi chết ngạt vì chui vào máy giặt chơi trốn tìm

Cậu bé người Ba Lan vô tình khóa mình trong máy giặt và tử vong vì ngạt khí trong lúc chơi cùng chị gái tại nhà. 

Sự việc xảy ra hôm 18/6 khi cậu bé Marcel, 3 tuổi, và chị gái 5 tuổi chơi trò trốn tìm tại nhà ở thành phố Slupsk, phía bắc Ba Lan.

Bé 3 tuổi chết ngạt vì chui vào máy giặt chơi trốn tìm ảnh 1 Bé Marcel tử vong 6 tiếng sau khi được bố phát hiện trốn trong máy giặt. - Ảnh: CEN. 
Theo Metro, bố mẹ hai đứa trẻ bắt đầu lo lắng khi không thấy các con chơi đùa cùng nhau nữa. Truyền thông địa phương cho hay vì không muốn bị chị bắt được, Marcel đã trèo vào máy giặt đặt trong nhà tắm và tự khóa mình lại. Sau khi tìm thấy con trai, bố Marcel đã lập tức gọi cấp cứu. Lúc các nhân viên y tế tới nơi, tình trạng cậu bé đã rất nguy kịch. Họ kiên trì hồi sức tim phổi (CPR) cho bé trong khoảng một tiếng rưỡi trước khi đưa em đến bệnh viện gần nhà. Tuy nhiên, cậu bé qua đời 6 tiếng sau đó. Cảnh sát cho hay kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Marcel tử vong do ngạt khí sau khi bị mắc kẹt trong máy giặt.
Bé 3 tuổi chết ngạt vì chui vào máy giặt chơi trốn tìm ảnh 2 Trẻ em dễ kẹt khi chui vào máy giặt và khó ra ngoài nếu không có người giúp. - Ảnh minh họa.

Những trường hợp trẻ tử vong vì kẹt trong máy giặt không hiếm gặp trên thế giới. Hồi tháng 1, một cậu bé 5 tuổi ở Sakai, tỉnh Osaka, Nhật Bản, cũng chết ngạt khi chui vào chiếc máy giặt sấy của gia đình trong lúc bố đang ngủ.

Theo Theo Ngoisao.net
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.