Bé gái sinh non bị tim bẩm sinh, chỉ nặng 850gr được xuất viện

Bé sinh non nặng 850gr được xuất viện.
Bé sinh non nặng 850gr được xuất viện.
TPO - Sau gần hai tháng điều trị, bé gái sinh non bị tim bẩm sinh và nặng chỉ 850gr vừa được bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. HCM cho xuất viện khi bé được 37 tuần tuổi và nặng hơn 1,7kg.

Ngày 25/4, bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, sau khoảng thời gian phẫu thuật và hồi sức, bé gái sinh non, con của sản phụ Trương Thị Hoa Mỹ (quê Vĩnh Long) đã hồi phục sức khỏe, có thể trở về nhà.

BS Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng Khoa Hồi sức sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bé gái được sinh khi mới 31 tuần tuổi, nặng chỉ 850gr. Sau khi được phẫu thuật và hồi sức, đến nay bé đã được 37 tuần tuổi (gần bằng tuổi một đứa bé được sinh bình thường) và bé đã nặng hơn 1,7 kg. Tuy nhiên, vẫn nhẹ hơn so với sự phát triển bình thường là nặng 2,5 kg.

Vì vậy, dù được xuất viện nhưng bé vẫn phải tái khám hàng tuần để bác sĩ theo dõi kỹ lưỡng sự phát triển của bé. “Trước hết là phải đảm bảo vấn đề năng lượng (dinh dưỡng) để khi đến 7 tuổi, bệnh nhi có thể bắt kịp các trẻ khác. Do bé gái sinh non, hệ miễn dịch kém, dễ bị các bệnh cộng đồng nên cần nhanh chóng chích ngừa. Tuy nhiên phải đợi đến khi bệnh nhi đạt 2.5kg thì mới đủ điều kiện chích ngừa”, BS Tâm nói.

Bé gái sinh non bị tim bẩm sinh, chỉ nặng 850gr được xuất viện ảnh 1 Gia đình chị Hoa cảm ơn đội ngũ y bác sĩ.

TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, trước khi xuất viện một ngày, bà ngoại của cháu bé đã đem hai lẵng hoa đến tận nơi để tặng, cảm ơn đội ngũ y bác sĩ. Sáng 25/4, chị Trương Thị Hoa Mỹ cũng gửi tấm thiệp cảm ơn đến các bác sĩ.

Trước đó, ngày 23/3, bệnh viện Nhi Đồng 1 đã phẫu thuật cho con gái chị Hoa với nhiều bệnh lý về tim hết sức phức tạp. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng được lãnh đạo UBND TPHCM tặng bằng khen vì đã cứu sống bé.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.