Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi vì có khối u bằng quả cam sau gáy

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bé đã tạm thời ổn định
Sau phẫu thuật, sức khỏe của bé đã tạm thời ổn định
TPO - Bệnh nhi được chuyển từ BV Đa khoa Kiên Giang đến BV Nhi đồng 1 vào ngày 20/7 trong tình trạng nhiễm trùng máu nặng, vùng chẩm cổ phía sau có một khối u to. Sau nhập viện 2 ngày, người nhà đã bỏ bé lại BV cho đến nay.

Thông tin từ BV Nhi đồng 1 (TP. HCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một trẻ sơ sinh có khối u to vùng chẩm cổ sau gáy với kích thước 10 x 15cm. Theo các BS đánh giá, đây là một ca phẫu thuât khó vì kích thước khối thoát vị lớn, bệnh nhi lại chỉ mới 2 ngày tuổi.

Th.S BS Nguyễn Kiến Mậu (Trưởng Khoa sơ sinh, BV Nhi đồng 1) cho biết lúc nhập viện bệnh nhi còn bị nhiễm trùng máu kèm viêm màng não đi kèm. Sau hội chẩn, các BS gây mê hồi sức và ngoại thần kinh quyết định phẫu thuật để giải quyết tình trạng xoang tĩnh mạch dọc trên bị thoát vị. “Hiện tại bé đã được ngừng thở máy, sức khỏe tạm thời ổn định nhưng còn phải tiếp tục theo dõi. Sau khi nhập viện, người nhà đã bỏ bé lại. Các y, BS đã cố liên lạc với người nhà nhưng họ vẫn không có  định quay lại đón bé”, BS Mậu cho biết .

Theo BS CKI Phan Minh Trí (BS trực tiếp phẫu thuật) vì khối thoát vị của bé gái quá lớn nên tư thế phẫu thuật rất khó khăn, ê kip phẫu thuật phải bóc tách cẩn thận khu vực xoang tĩnh mạch, tái tạo da ở vùng chẩm cổ cho bé. “Tình trạng của bệnh nhi này là mắc khiếm khuyết đóng ống thần kinh, các nhu mô não chui ra ngoài hình thành khối thoát vị lớn. Các BS phẫu thuật đã cân nhắc rất kỹ để giữ lại những cấu trúc não cần phải giữ, và bỏ những phần thoái hóa không đưa vào được”, BS Trí thông tin về ca phẫu thuật.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi vì có khối u bằng quả cam sau gáy ảnh 1

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bé đã tạm thời ổn định. Các BS nhận định đây là một trường hợp hiếm gặp ở BV Nhi đồng 1.

Cũng theo BS Mậu, tỉ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh lý tương tự là 1/5000 trẻ, trong đó thoát vị vùng chẩm cổ sau gáy chiếm đến 70%, còn lại ở các khu vực mũi, xoang trán hoặc xương sống. “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người mẹ có những bệnh lý về động kinh, sử dụng ma túy hoặc thiếu vi chất dinh dưỡng trong quá trình mang thai. Thậm chí tắm hơi lúc mang thai cũng là một yếu tố nguy cơ dẫn đến trẻ mắc bệnh”, BS Trí cho biết thêm.

Theo các chuyên gia, những bệnh lý này hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu thai phụ có lối sống lành mạnh, bổ sung đủ dinh dưỡng trong quá trình mang thai, phát hiện sớm những bất thường khi siêu âm. “Nếu sau sinh, phụ huynh phát hiện bé có những vết lõm nhỏ trên cơ thể ngay đường thẳng của cột sống, cần đưa đến các cơ sở y tế để theo dõi và có hướng điều trị kịp thời”, các chuyên gia khuyến cáo.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.